Rác nội thành Hà Nội bắt đầu ùn ứ vì dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn

Phạm Đông |

Người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ lần thứ hai trong năm nay dựng lều bạt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội), đã khiến nhiều điểm trong nội thành ùn ứ rác thải.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 24.10, nhiều người dân thuộc xã Hồng Kỳ, xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) đã mang bàn ghế, căng bạt để chặn đường vào 2 cổng của Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn. Việc này khiến hàng chục xe chở rác không vào được điểm đổ, gây ùn ứ rác thải trong nội thành.

Cụ thể, tại khu vực tập kết rác thải gần ngõ 20 Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy) chưa được thu dọn, nằm ngổn ngang ở lề đường gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Rác thải vương vãi tại khu vực ngõ 20 Hồ Tùng Mậu.
Rác thải vương vãi tại khu vực ngõ 20 Hồ Tùng Mậu. Ảnh: P.Đ

Tiếp đó, tại điểm tập kết rác trên đường Xuân Thủy (đối diện Chợ Xanh) thì số lượng rác thải ngày càng phình to lề đường cũng như bốc mùi khó chịu, gây cản trở trên tuyến đường.

Công nhân công ty môi trường đã phải che bạt tạm thời để giảm mùi hôi thối nhưng cũng không thể che chắn hết các xe rác. Thậm chí số lượng rác thải nhiều quá cũng khiến các xe chứa quá tải, phải để rác luôn trên mặt đường.

Rác nội thành Hà Nội ùn ứ, tràn ra đường vì dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn .
Rác nội thành Hà Nội ùn ứ, tràn ra đường vì dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn .
Rác nội thành Hà Nội ùn ứ, tràn ra đường vì dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn .

Tương tự, tại điểm tập kết tại ngõ 75 Trần Thái Tông và điểm Công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) đang được các công nhân môi trường thu dọn lên xe cẩu để đưa rác đến nơi tập kết khác, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Một công nhân vệ sinh môi trường cho biết, khoảng 20 xe rác đang được tập kết tại đầu ngõ 77 Trần Thái Tông mới chỉ là số rác từ hôm qua (23.10). Còn số lượng rác trong ngày hôm nay chưa có xe và chỗ chứa nên chưa thể thu dọn được ngay.

Hàng chục xe rác đang được tập kết trên phố Trần Thái Tông.
Hàng chục xe rác đang được tập kết trên phố Trần Thái Tông.

Cũng theo người này, do người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn nên từ tối qua khiến rác thải thu gom từ nhà dân ra điểm tập kết bị ùn ứ. Hiện công nhân đang cố gắng hết sức để thu gom, xử lý rác thải tạm thời. Tuy nhiên, mới có một hôm mà rác đã ùn ứ kéo dài, bốc mùi hôi thối, nếu không có phương án xử lý sớm thì sẽ rất khổ cho người dân và công nhân môi trường.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2020 người dân chặn đường vào bãi rác lớn nhất Thủ đô. Lần gần nhất người dân chặn xe rác cách đây 4 tháng, việc đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.

Các công nhân môi trường đang thu dọn tại khu vực Công viên Cầu Giấy.
Các công nhân môi trường đang thu dọn tại khu vực Công viên Cầu Giấy.
Cuối đường Thành Thái cũng xảy ra tình trạng tương tự.
Cuối đường Thành Thái cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Sóc Sơn, cho biết: “Bãi rác Nam Sơn nằm ở giữa 3 xã Nam Sơn, Hồng Kỳ và Bắc Sơn. Giai đoạn 2 của dự án chậm GPMB so với tiến độ đề ra vì vướng một số hộ ở xã Bắc Sơn”.

Xe rác nối đuôi nhau nằm dài chờ được chuyển đi trên phố Duy Tân. Công nhân vệ sinh môi trường phải phủ bạt tạm thời lên các xe rác.
Xe rác nối đuôi nhau nằm dài chờ được chuyển đi trên phố Duy Tân. Công nhân vệ sinh môi trường phải phủ bạt tạm thời lên các xe rác.

Đối với dự án di dân khỏi vùng ảnh hưởng bán kính 500m tính từ hàng rào bãi rác, diện tích khoảng 396ha (đất nông nghiệp 131,3ha; đất ở 102ha; đất khác 147,7ha).

Tiến độ tính đến đầu tháng 10, về phần đất nông nghiệp, cơ bản đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ xong đối với xã Nam Sơn, xã Hồng Kỳ, riêng xã Bắc Sơn khoảng 55 ha chưa thực hiện. Đối với đất ở, xã Nam Sơn, Hồng Kỳ đã kiểm đếm xong; xã Bắc Sơn còn 60 hộ chưa đồng ý kiểm đếm.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Xe ôtô, rác thải bủa vây xung quanh nhà ga

Phạm Đông |

Chỉ còn vài ngày nữa, Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A Cát Linh - Hà Đông sẽ có hiệu lực từ ngày 29.10. Tuy nhiên theo ghi nhận của báo Lao Động còn rất nhiều vấn đề xung quanh các nhà ga của dự án này.

Người dân mang chiếu, dựng lều bạt chặn đường vào bãi rác lớn nhất Hà Nội

Phạm Đông - Tạ Quang |

Từ tối 23.10, nhiều người dân tại xã Hồng Kỳ và xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã chặn đường vào 2 cổng của bãi rác Nam Sơn (Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn), khiến hàng trăm tấn rác bị ùn ứ.

Người dân lại chặn bãi rác Nam Sơn, xe chở rác không thể ra vào

Phạm Đông - Tạ Quang |

Bắt đầu từ tối 23.10, người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ lại dựng lều bạt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn, khiến các xe rác không thể ra vào.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Xe ôtô, rác thải bủa vây xung quanh nhà ga

Phạm Đông |

Chỉ còn vài ngày nữa, Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A Cát Linh - Hà Đông sẽ có hiệu lực từ ngày 29.10. Tuy nhiên theo ghi nhận của báo Lao Động còn rất nhiều vấn đề xung quanh các nhà ga của dự án này.

Người dân mang chiếu, dựng lều bạt chặn đường vào bãi rác lớn nhất Hà Nội

Phạm Đông - Tạ Quang |

Từ tối 23.10, nhiều người dân tại xã Hồng Kỳ và xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã chặn đường vào 2 cổng của bãi rác Nam Sơn (Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn), khiến hàng trăm tấn rác bị ùn ứ.

Người dân lại chặn bãi rác Nam Sơn, xe chở rác không thể ra vào

Phạm Đông - Tạ Quang |

Bắt đầu từ tối 23.10, người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ lại dựng lều bạt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn, khiến các xe rác không thể ra vào.