Rác ngập phố Yên Phụ: Liệu có thay thế đơn vị thực hiện thu gom?

ANH THƯ-TÙNG GIANG |

Về tình trạng rác thải đang ùn ứ trên địa bàn phố Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội), lãnh đạo UBND phường Yên Phụ cho hay: do năng lực thu gom rác thải của công ty phụ trách trên địa bàn rất hạn chế.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động sáng 19.11, hàng chục công nhân của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân (Công ty Minh Quân) đã có mặt tại phố Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để vận chuyển rác thải ùn ứ trong 6 ngày qua.

Rác thải sinh hoạt chất đống, ngổn ngang khiến cuộc sống của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một người dân buôn bán trên phố Yên Phụ cho hay, tình trạng rác thải chất đống, không được vận chuyển đã diễn ra trong nhiều ngày qua. Người dân vẫn đều đặn nộp thủ phí thu gom rác thải sinh hoạt, nhưng không hiểu tại sao việc tồn đọng rác vẫn xảy ra.

Trao đổi với PV về việc ùn ứ rác thải trên địa bàn, ông Hoàng Xuân Sáng - Chủ tịch UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) - cho hay, trên địa bàn phường có Công ty Minh Quân - đơn vị trúng thầu của thành phố thực hiện thu gom rác trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND phường Yên Phụ, 2 năm trở lại đây, việc thu gom rác của công ty này rất hạn chế thể hiện qua việc thường xuyên xảy ra thu gom không đúng giờ, không thu gom rác trong ngày.

UBND phường nhiều lần tổ chức đối thoại, chất vấn, đôn đốc hay có văn bản xử lý vi phạm bằng cách phối hợp với Ban quản lý quận Tây Hồ để có phương án xử lý.

UBND quận Tây Hồ cũng có báo cáo với thành phố để chấn chỉnh và có thể tiến tới thay thế đơn vị này để thực hiện thu gom rác một cách tốt hơn.

“Tuy nhiên, Cty Minh Quân chỉ trong thời gian ngắn chấn chỉnh lại xảy ra những hiện tượng nêu trên” – ông Sáng nói.

Chủ tịch UBND phường Yên Phụ cho hay: “Tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi thấy công ty này năng lực rất hạn chế. Thứ nhất, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển về các bãi rác tập trung của thành phố phương tiện ít, hay bị sự cố. Với rác thu gom trên địa bàn phường, các xe ba gác chở hỏng hóc nhiều, thủng nhưng cũng không chịu cấp mới lại".

Ông Sáng cho rằng, ngoài ra, cung cấp xẻng, chổi quét cho công nhân rất hạn chế. Nhiều công nhân làm thời vụ, không chính quy nên không được gắn kết. Họ làm tính chất cầm chừng nên thu gom rác trên địa bàn khó khăn.

Đỉnh điểm trong ngày 13.11, công nhân lại giãn việc do công ty chậm chi trả lương. Các đơn vị chức năng có đôn đốc, song công nhân chia sẻ cuộc sống khó khăn, không có lương không biết sống bằng gì.

Ban lãnh đạo công ty về đối thoại với công nhân vào ngày 17.11, song chưa có giải pháp. Tối ngày 18.11, công ty mới chi trả lương cho công nhân.

Theo ông Sáng, sau đó, công nhân đi làm trở lại cùng sự hỗ trợ từ UBND quận Tây Hồ điều tiết để đảm bảo công tác vệ sinh trên địa bàn phường.

Vì vậy, hôm nay một số tuyến phố như Yên Phụ mới được khơi thông, trong ngày hôm nay sẽ thu hoạch hết số rác tồn đọng trong ngõ ngách.

ANH THƯ-TÙNG GIANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Rác thải ngập phố Yên Phụ, công ty môi trường bị tố năng lực yếu

Giang Quang - Anh Thư |

Nhiều người dân và công nhân môi trường phản ánh, tuyến phố Yên Phụ trở nên nhếch nhác, ngổn ngang rác thải trong nhiều ngày qua là do năng lực của công ty vệ sinh môi trường.

Rác chồng rác sau bão, Đà Nẵng huy động mọi nguồn lực thu dọn

HỮU LONG - Thùy Trang |

Một khối lượng rác lớn bị sóng đánh tấp vào kéo dài trên bờ biển Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) sau khi bão số 13 đi qua. Các loại rác ở đây chủ yếu là cành cây khô, rác sinh hoạt...

Chấm dứt ngay việc người dân vào Khu xử lý chất thải Sóc Sơn nhặt rác

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu chấm dứt ngay việc người dân vào trong Khu Liên hợp xử lý chất thải (LHXLCT) Sóc Sơn nhặt rác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Rác thải ngập phố Yên Phụ, công ty môi trường bị tố năng lực yếu

Giang Quang - Anh Thư |

Nhiều người dân và công nhân môi trường phản ánh, tuyến phố Yên Phụ trở nên nhếch nhác, ngổn ngang rác thải trong nhiều ngày qua là do năng lực của công ty vệ sinh môi trường.

Rác chồng rác sau bão, Đà Nẵng huy động mọi nguồn lực thu dọn

HỮU LONG - Thùy Trang |

Một khối lượng rác lớn bị sóng đánh tấp vào kéo dài trên bờ biển Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) sau khi bão số 13 đi qua. Các loại rác ở đây chủ yếu là cành cây khô, rác sinh hoạt...

Chấm dứt ngay việc người dân vào Khu xử lý chất thải Sóc Sơn nhặt rác

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu chấm dứt ngay việc người dân vào trong Khu Liên hợp xử lý chất thải (LHXLCT) Sóc Sơn nhặt rác.