Quỹ phòng chống thiên tai: Dư 1.692 tỉ, có địa phương không chi đồng nào

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

Nói về quỹ phòng chống thiên tai, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Lạng Sơn) cho biết có tình trạng nơi thu, nơi không thu, tỉnh thu được nhiều, tỉnh thu được ít và nhiều địa phương không chi một đồng nào cho việc này trong khi nhu cầu rất lớn.

Ngày 5.11, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Lạng Sơn) nêu vấn đề: Những năm gần đây, thiên tai và biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, hình thành trạng thái mới về khí hậu trên toàn cầu. Thiệt hại do mưa đá, hạn hán, sạt lở, xâm nhập mặn và cơn bão số 8, số 9 tại các tỉnh miền Trung vừa qua gây nên thiệt hại to lớn về người và của cho người dân và nền kinh tế của đất nước. Cả xã hội đã dốc sức cứu giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ông Thành đề nghị Chính phủ cần ban hành các chính sách đồng bộ hơn. Gấp rút cụ thể hoá luật, các quy định, quy chế liên quan đến phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu và hệ thống văn bản pháp luật có liên quan.

"Xây dựng các công trình hạ tầng công cộng, hạ tầng sản xuất và dân dụng, quy định phù hợp với đặc điểm, xu thế biến đổi của từng vùng, từng địa phương. Xây dựng chương trình hỗ trợ cải tạo nhà ở cho người dân thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, triều cường, vùng xả lũ của công trình thủy lợi, thủy điện. Xây dựng chương trình tổng thể về ổn định dân cư, sắp xếp bố trí di dời dân cư ở những nơi có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là với vùng núi" - ông Thành nói.

Theo đại biểu đoàn Lạng Sơn, người dân vùng núi cao cần được cấp bù gạo; rừng cần được nâng cao chất lượng.

Nói về quỹ phòng chống thiên tai, đại biểu Nguyễn Lâm Thành cho rằng: Quỹ phòng, chống thiên tai phải được huy động và sử dụng hiệu quả hơn. Theo ông Thành, quỹ này vận hành chưa tốt sau 6 năm thực hiện - quỹ đang dư 1.692 tỉ - đây là con số rất lớn so với yêu cầu hiện nay. Tình trạng nơi thu, nơi không thu, tỉnh thu được nhiều, tỉnh thu được ít và nhiều địa phương không chi một đồng nào cho việc này trong khi nhu cầu rất lớn.

"Cá biệt, có tỉnh là tâm điểm của vùng thiên tai bão lũ mà không lập quỹ này" - ông Thành nói và đặt câu hỏi với công tác quản lý nhà nước, các bộ, ngành, địa phương đã thực sự vào cuộc với công tác này?

Cũng tại phiên thảo luận, nói về việc phát triển sản xuất ở miền núi, ông Thành cho rằng đã đạt ngưỡng, muốn chuyển đổi về chất chúng ta cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ với những điểm sáng ở Sơn La, Bắc Giang, Bắc Kạn.

Tuy nhiên theo đại biểu này, chúng ta vẫn thiếu những giải pháp đồng bộ, hiệu quả hơn để giải quyết những vấn đề của người dân, thiếu tính liên kết vùng trong giải quyết vấn đề chung, nhiều nguyên cứu được quy trình khép kín từ nghiên cứu đến triển khai, kết nối thị trường tạo nên chuỗi sản xuất, chuỗi quản lý.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành cũng đề nghị sửa đổi luật khoa học công nghệ cho phù hợp, có chính sách khoa học công phù hợp cho vùng miền núi.

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Dù một hay nhiều bộ SGK thì chất lượng vẫn phải tốt

Vương Hà Chung |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, dù có một hay nhiều bộ sách giáo khoa thì chất lượng vẫn phải ít nhất tốt bằng và mục tiêu là phải tốt hơn trước đây.

Chủ động xây dựng phương án ứng phó, phòng chống thiên tai bão lũ

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án ứng phó, phòng chống bão lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, hồ sơ, tài sản của cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp.

Mô hình nhà chống lũ hiệu quả trong phòng chống thiên tai

Đức Mạnh |

Nhà chống lũ được triển khai vô cùng hiệu quả tại các nước trên thế giới và vừa qua, nhà chống lũ đã thực sự thể hiện tác dụng trong vùng rốn lũ miền Trung.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Dù một hay nhiều bộ SGK thì chất lượng vẫn phải tốt

Vương Hà Chung |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, dù có một hay nhiều bộ sách giáo khoa thì chất lượng vẫn phải ít nhất tốt bằng và mục tiêu là phải tốt hơn trước đây.

Chủ động xây dựng phương án ứng phó, phòng chống thiên tai bão lũ

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án ứng phó, phòng chống bão lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, hồ sơ, tài sản của cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp.

Mô hình nhà chống lũ hiệu quả trong phòng chống thiên tai

Đức Mạnh |

Nhà chống lũ được triển khai vô cùng hiệu quả tại các nước trên thế giới và vừa qua, nhà chống lũ đã thực sự thể hiện tác dụng trong vùng rốn lũ miền Trung.