Quy hoạch sông Hồng chậm, Sở Quy hoạch Kiến trúc giải trình ra sao?

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trúc Anh có giải trình về vấn đề quy hoạch sông Hồng và sông Đuống bị chậm.

Chất vấn về tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn thành phố tại kỳ họp 11 HĐND thành phố Hà Nội sáng 5.12, đại biểu Trần Việt Anh (Ba Đình) đề nghị làm rõ nguyên nhân chậm quy hoạch sông Hồng và sông Đuống, quy hoạch phân khu nội đô? Đại biểu Nguyễn Nguyên Quân nêu vấn đề quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và chi tiết các đô thị vệ tinh chưa được lập, phê duyệt, ảnh hưởng đến việc cấp phép xây dựng. Đề nghị Sở Quy hoạch và Kiến trúc làm rõ nguyên nhân chậm và trách nhiệm của các đơn vị liên quan?

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Nguyễn Trúc Anh cho biết, quy hoạch phân khu 2 bên sông Hồng đã được lập 3 năm nay, sau quyết định của Thủ tướng về quy hoạch phòng lũ sông Hồng là hành lang pháp lý rõ ràng về vấn đề này. Song theo Luật Đê điều thành phố lại phải lập quy hoạch chi tiết các sông có tuyến đê, quy hoạch chi tiết này đang được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện nhưng đang gặp vướng mắc là chưa cụ thể về quy hoạch phòng chống lũ chi  tiết  các tuyến sông có đê sẽ trình, thẩm định thế nào.

Người đứng đầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh đã thực hiện hết các bước theo đúng Luật Quy hoạch, tuy nhiên lại vướng ở chỗ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm toàn bộ các công trình ngoài đê, thành phố đang xin ý kiến Bộ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về vấn đề này.

Nguyễn Hà - Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Nước sạch Sông Đuống tham vọng "nuốt" thị phần nước

T.H |

Sông Đuống sinh sau, muốn “nuốt” thị phần công ty đi trước; Vì sao Hà Nội chọn Nhật Cường khi số hóa dịch vụ công... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Sông Đuống sinh sau, muốn “nuốt” thị phần công ty đi trước

T.CHÍ - C.NGUYÊN |

Nhà máy nước sông Đuống giai đoạn 1 với thiết kế 300.000m3 nước/ngày đêm vừa khánh thành vào đầu tháng 9. Tuy đi vào hoạt động sau nhưng nhiều khu vực dân cư đông đúc như các khu đô thị vốn dĩ là thị phần truyền thống của các nhà máy nước khác, bỗng nhiên phải sử dụng nước sông Đuống...

Phương án bơm nước từ sông Hồng “hồi sinh” sông Tô Lịch

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang lấy ý kiến các chuyên gia về đề án bơm nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây và cải thiện sông Tô Lịch. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch là cần thiết do sông Tô Lịch không có dòng chảy, trong khi đó lượng nước thải vẫn hằng ngày từ nhiều khu vực ở nội thành đổ vào con sông này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin Hà Nội 24h: Nước sạch Sông Đuống tham vọng "nuốt" thị phần nước

T.H |

Sông Đuống sinh sau, muốn “nuốt” thị phần công ty đi trước; Vì sao Hà Nội chọn Nhật Cường khi số hóa dịch vụ công... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Sông Đuống sinh sau, muốn “nuốt” thị phần công ty đi trước

T.CHÍ - C.NGUYÊN |

Nhà máy nước sông Đuống giai đoạn 1 với thiết kế 300.000m3 nước/ngày đêm vừa khánh thành vào đầu tháng 9. Tuy đi vào hoạt động sau nhưng nhiều khu vực dân cư đông đúc như các khu đô thị vốn dĩ là thị phần truyền thống của các nhà máy nước khác, bỗng nhiên phải sử dụng nước sông Đuống...

Phương án bơm nước từ sông Hồng “hồi sinh” sông Tô Lịch

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang lấy ý kiến các chuyên gia về đề án bơm nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây và cải thiện sông Tô Lịch. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch là cần thiết do sông Tô Lịch không có dòng chảy, trong khi đó lượng nước thải vẫn hằng ngày từ nhiều khu vực ở nội thành đổ vào con sông này.