Quảng Nam: Đối thoại với dân về ô nhiễm môi trường tại Tam Xuân 2

Thanh Chung |

Sáng ngày 30.7, đại diện UBND xã Tam Xuân 2  Công ty CP môi trường đô thị Quảng Nam tổ chức đối thoại với người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường đang gây bức xúc tại đây.

Trước đó, ngày 26.7 người dân ra chặn đón xe chở rác thải, không cho vào bãi rác Tam Xuân 2. Nguyên nhân, việc xử lý nước rỉ từ khu xử rác thải Tam Xuân 2 chưa đạt chuẩn, gây ô nhiễm khi đưa ra môi trường, bốc mùi hôi và ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm của người dân ở 2 thôn Bích Nam, Bích Sơn. Bãi rác Tam Xuân 2 đã phải ngưng hoạt động, chờ khi có tiếng nói chung.

Tại buổi đối thoại, các ý kiến tập trung về vấn đề ô nhiễm nguồn nước, rác thải, mùi hôi và giải pháp.

Đại diện công ty cho rằng, thời gian qua, do bộ phận xử lý rác thải có phần thiếu trách nhiệm, cộng với thời tiết bất lợi nên đã gây mùi hôi ảnh hưởng kéo dài đến bộ phận dân cư thôn Bích Nam, Bích Ngô, Tổ 6 thôn Bích Ngô Đông, gây ảnh hưởng đến đời sống và tạo sự bức xúc cho chính quyền và nhân dân địa phương.

Để khắc phục các tồn tại, phục vụ tốt hơn về công tác bảo vệ môi trường tại Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty sẽ có các giải pháp đồng bộ, điều động thêm 4 công nhân, 2 cán bộ xử lý và phân công lãnh đạo tổ chức giá sát triệt để thời gian xử lý của công nhân; trang bị thêm 1 máy bơm xăng, 1 máy bơm hơi để bơm hóa chất xử lý mùi hiệu quả hơn; bên cạnh việc xử lý hóa chất, lấp đất đầy đủ, công ty trang bị 1 bạt phủ HDPE rộng 5.000m2 để phụ toàn bộ lượng rác đang xử lý, nhằm hạn chế tối đa mùi hôi ảnh hưởng môi trường.

Lãnh đạo công ty vệ sinh môi trường sẽ tiếp tục vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho nhân dân. Từ tháng 6.2019, công ty đã triển khai thủ tục của dự án cấp nước sạch cho các thôn Bích Ngô, Bích Nam, Tổ 6, Bích Ngô Đông (từ nguồn vốn của công ty). Dự án này sẽ triển khai nước sạch đến từng hộ dân trong tháng 10.2019. Trước mắt, từ tháng 8.2019, đến khi hoàn thành hệ thống cấp nước sạch, công ty xin hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng trên mỗi tháng hộ dân 10 bình nước loại 20 lít.

UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định chủ trương đầu tư lò đốt rác thải sinh hoạt (thay cho công nghệ chôn lấp như hiện nay tại bãi rác Tam Xuân 2. Hiện Cty đang gấp rút thực hiện các thủ tục đầu tư để thực hiện thi công trong quý 4.2019. Đây là công nghệ tiên tiến đảm bảo xử lý rác thải, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Ông Nguyễn Cao Vương (trú tại thôn Bích Nam, xã Tam Xuân 2) nói: “Chúng tôi sống bên bãi rác thải đã 15 năm và chịu hết nổi cảnh hôi thối, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Mong muốn bãi rác di dời đến chỗ không có dân cư”.

Một người dân khác nêu ý kiến: Đặt vị trí xử lý rác thải vậy là đúng chưa khi gần khu dân cư? Việc chôn lấp rác thải ảnh hưởng về lâu về dài, nên đi vào thực hiện đốt như các nơi khác làm. Còn hiện nay thì tôi không đồng ý việc đem rác thải vào đây nữa.

Anh Ung Bá Lân (41 tuổi, trú tại thôn Bích Nam, xã Tam Xuân 2): “Năm 2017, công ty từng cam kết với chúng tôi là không còn mùi hôi và nguồn nước khi đầu tư hơn 13 tỉ để xây dựng thêm ở năm 2018 nhưng tới bây giờ đâu cũng vào đó”.

Trong thời gian tới, người dân không đồng tình để xe chở rác vận chuyển vào khu xử lý rác thải Tam Xuân 2. Sau buổi đối thoại, cả hai bên vẫn chưa tìm ra giải pháp chung.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.