Tại Hội nghị, các vấn đề liên quan đến phương án PCTT&TKCN được đại biểu quan tâm, nhất là công tác chống hạn, nhiễm mặn ở hạ du và công tác dự báo, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão sắp đến.
Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai: Dông, lốc, sét, động đất, mưa lớn, ngập lụt. Đáng chú ý, từ ngày 9.12.2018 đến ngày 13.12.2018 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, làm thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của nhân dân.
Cụ thể, đã có 4 người chết, 14 người bị thương trong đợt lũ; hàng ngàn ha lúa, rau màu bị ngập gây hư hại, hơn 108 ngôi nhà bị thiệt hại, 13 điểm trường bị ảnh hưởng, 100 phòng học bị ngập nước cùng nhiều thiệt hại về nông nghiệp, giao thông, thủy sản… với tổng thiệt hại ước tính lên đến 457 tỷ đồng.
Theo các Trung tâm dự báo Khí hậu nhận định nhiều khả năng trạng thái Elnino yếu duy trì từ tháng 6 đến hết năm 2019 nên sẽ gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan cho địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo dự báo, từ tháng 9-12.2019 khả năng các địa phương trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng từ 1 đến 2 cơn bão, ATNĐ. Cũng theo dự báo, Quảng Nam có thể xuất hiện 2-3 đợt lũ, đỉnh lũ lớn nhất xấp xỉ ở mức báo động II, thời gian xuất hiện đỉnh lũ lớn nhất có khả năng xảy ra trong tháng 11.
Cùng với dự báo về bão và lũ trong mùa mưa lũ sắp đến, các vấn đề về hạn hán, xâm nhập mặn cũng là một vấn đề nóng được Hội nghị quan tâm khi mà dòng chảy của các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam biến đổi chậm, khả năng thiếu hụt khoảng 50-70% lượng nước tưới trông thời gian đến.
Để sẵn sàng chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và các hoạt động kinh tế xã hội, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2019.