Phú Quốc: Kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm, lấn chiếm trong khu bảo tồn biển

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Trước tình trạng một số tổ chức, cá nhân làm bờ kè, san lấp, bơm cát, xây cầu lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ biển trái phép tại các khu vực phía Đông Nam và quần đảo Nam An Thới, Vườn quốc gia Phú Quốc đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm trong Khu bảo tồn biển.

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực xã Hàm Ninh và phường An Thới có nhiều khu vực lấn chiếm bãi bồi và phân khu dịch vụ hành chính thuộc Khu bảo tồn biển Phú Quốc. Diện tích bị lấn chiếm từ vài trăm m2 đến vài trăm hecta để làm bờ kè san lấp đất, xây cầu lấn chiếm ra biển, xây dựng các bungalow trên biển, trồng cây ăn trái, nuôi trồng, khai thác thuỷ sản trái phép… Đoàn kiểm tra đã tiến hành đo đạc, lập biên bản xử lý các trường hợp trên.

Các ngành chức năng Phú Quốc kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm trong khu Bảo tồn biển. Ảnh: Hoàng Dung
Các ngành chức năng Phú Quốc kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm trong khu Bảo tồn biển. Ảnh: Hoàng Dung

Ông Lý Vành Tha - Phó Trưởng Phòng Bảo tồn biển và đất ngập nước nội địa Vườn quốc gia Phú Quốc - cho biết: Trong thời gian qua, lợi dụng tình hình giãn cách xã hội do dịch COVID-19, nhiều các cá nhân, tổ chức đã cố tình vi phạm, xây dựng các cầu lấn biển hoặc khai thác những khoáng sản trên rừng. Đối với một số trường hợp sau khi bị xử lý các cơ quan đã đình chỉ không cho tiếp tục xây dựng. Nhưng một số cá nhân, tổ chức vẫn tiếp tục vi phạm, thậm chí còn làm lớn hơn, vi phạm nhiều hơn trong các phân khu bảo vệ khu bảo tồn biển.

Để chấn chỉnh các hoạt động nhằm xâm chiếm khu bảo tồn biển, Phòng Bảo tồn biển và đất ngập nước nội địa Vườn quốc gia Phú Quốc đã phối hợp với UBND phường An Thới tiến hành lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu. 

Theo ông Tha, mặc dù trong thời gian qua, lực lượng chức năng Khu bảo tồn biển Phú Quốc đã nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở đến các tổ chức, cá nhân không lấn chiếm, khai thác khoáng sản, xây dựng trái phép trong Khu bảo tồn biển, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan, môi trường và hệ sinh thái thuỷ sinh trong khu bảo tồn biển Phú Quốc. Nhưng đến nay, tình trạng này vẫn còn xảy ra và có chiều hướng tăng cao.

Các ngành chức năng Phú Quốc kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm trong khu Bảo tồn biển. Ảnh: Hoàng Dung
Các ngành chức năng Phú Quốc kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm trong Khu bảo tồn biển. Ảnh: Hoàng Dung

Tại một khu du lịch ở hòn Mây Rút Trong, khi lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản vi phạm về việc lấn chiếm, chủ doanh nghiệp vắng mặt chỉ có người đại diện ra làm việc với đoàn.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - người quản lý nhà hàng - cho biết: “Tôi chỉ là quản lý ở khu bãi biển đây thôi. Tôi làm việc theo uỷ quyền công ty giao, còn vấn đề có vi phạm hay không tôi không biết. Hôm nay có đoàn đến kiểm tra thì tôi mới biết, để tôi hỏi lại và sẽ trả lời sau”.

Theo ông Lý Vành Tha, đây chỉ là một trường hợp điển hình cho thực trạng chung. Trong quá trình đoàn kiểm tra làm việc với các nơi vi phạm, một số trường hợp có chủ thừa nhận, còn một số trường hợp thường vắng chủ. Khi đoàn kiểm tra đến không gặp ai, chỉ lập biên bản làm việc mà không ai thừa nhận.

“Đối với những trường hợp vắng chủ, chúng tôi vẫn tiến hành lập biên bản, sau đó sẽ báo cáo với các cơ quan, ban, ngành, tiến hành xử lý sau” - ông Tha thông tin thêm.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Phú Quốc, trong thời gian tới, các ban ngành Phú Quốc cũng như khu bảo tồn biển Phú Quốc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát để nhằm hạn chế các vi phạm trong khu bảo tồn. Đồng thời tuyên truyền mong các chủ doanh nghiệp cũng như cá nhân tổ chức không tác động, không xâm hại đến khu bảo tồn biển, nhằm đảm bảo hài hoà giữa bảo tồn và phát triển du lịch.

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc để lừa tiền, người đàn ông lĩnh 16 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mặc dù biết mảnh đất ở TP Phú Quốc chưa được chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền nên Giang đã thuê người làm giấy chứng nhận giả.

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phá rừng, bao chiếm đất ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Có đối tượng cất nhà trên đất bao chiếm để “giữ chỗ”, có đối tượng được thuê triệt hạ cây rừng ở Phú Quốc, sau đó đốt hoặc vùi lấp gỗ để phi tang và lẩn trốn vào rừng khi bị phát hiện.

Khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng phá rừng bao chiếm đất ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nhiều cánh rừng (thuộc vườn quốc gia Phú Quốc) ở TP. Phú Quốc liên tiếp bị chặt phá để chiếm đất đem bán, các đối tượng còn lợi dụng đêm tối đưa cả phương tiện cơ giới vào triệt hạ cây rừng, sau đó đốt hoặc vùi lấp hàng chục khối gỗ để phi tang.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc để lừa tiền, người đàn ông lĩnh 16 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mặc dù biết mảnh đất ở TP Phú Quốc chưa được chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền nên Giang đã thuê người làm giấy chứng nhận giả.

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phá rừng, bao chiếm đất ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Có đối tượng cất nhà trên đất bao chiếm để “giữ chỗ”, có đối tượng được thuê triệt hạ cây rừng ở Phú Quốc, sau đó đốt hoặc vùi lấp gỗ để phi tang và lẩn trốn vào rừng khi bị phát hiện.

Khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng phá rừng bao chiếm đất ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nhiều cánh rừng (thuộc vườn quốc gia Phú Quốc) ở TP. Phú Quốc liên tiếp bị chặt phá để chiếm đất đem bán, các đối tượng còn lợi dụng đêm tối đưa cả phương tiện cơ giới vào triệt hạ cây rừng, sau đó đốt hoặc vùi lấp hàng chục khối gỗ để phi tang.