Phòng ngập do bão Wipha, Hà Nội tiếp tục xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch

Hà Vi |

Trưa 31.7, Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục mở cửa xả từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch để hạ mực nước mưa mặt hồ này, đồng thời chuẩn bị cho công tác phòng chống úng ngập do cơn bão số 3 gây ra.

Đại diện công ty Thoát nước Hà Nội đã thông báo cho JVE trước 1 ngày.

 
Mực nước tại khu thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch. Ảnh: Tô Thế

Đại diện Công ty cho hay, để chuẩn bị cho công tác phòng chống úng ngập cơn bão số 3, sau khi kiểm tra mực nước tại Hồ Tây, đơn vị thấy rằng mực nước hồ đang ở cao trình 5.8 m, vượt 0.2 so với cao trình cho phép là 5.6 m. “Do vậy để đảm bảo mực ước ổn định tại hồ cũng như chuẩn bị cho đón những trận mưa do bão số 3 có thể gây ra, Cty đã phải thực hiện việc xả nước ra sông Tô Lịch theo kế hoạch điều tiết nước hàng năm”.

Công ty thoát nước Hà Nội đã thông báo cho Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) trước 1 ngày.
Công ty thoát nước Hà Nội đã thông báo cho Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) trước 1 ngày.

Theo tính toán, đợt xả nước lần này xả khoảng 700 nghìn - 800 nghìn m3 vào sông Tô Lịch. Lần xả này, Công ty thoát nước Hà Nội đã thông báo cho Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) trước 1 ngày, vị đại diện cho biết thêm.

Trước đó, ngày 9.7, Cty Thoát nước Hà Nội cũng đã xả hơn 1 triệu m3 nước ra sông Tô Lịch, thời điểm xả gần với thời gian Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt – JVE kết thúc 2 tháng thí điểm xử lý ô nhiễm trên sông Tô Lịch và công bố kết quả.

Tuy nhiên, sau vụ xả này, đại diện các chuyên gia Nhật Bản tại dự án thí điểm đã lên tiếng về việc xả nước như trên đã rửa trôi những sinh vật có lợi để làm giảm ô nhiễm nước trên sông Tô Lịch, do vậy họ chưa thể công bố kết quả và lùi thời gian thí điểm thêm 2 tháng.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, khu vực thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản đã tạm thời ngừng cấp nước từ bên ngoài vào.

Ngày 16.5, Dự án tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản” đã được khởi động. Sau khi triển khai dự án, kết quả bước đầu được các chuyên gia đánh giá khả quan. Tuy nhiên, vào ngày 9.7, thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về công tác phục vụ thoát nước mùa mưa theo quy định, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã mở cửa xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch do mực nước của hồ Tây đang cao hơn quy định khoảng 25cm. Việc tiếp nhận nước từ hồ Tây khiến hệ toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi trong vòng gần 2 tháng qua đã trong chốc lát bị cuốn trôi. Để kết quả thí điểm được đảm bảo khách quan, Công ty Cổ phần đầu tư môi trường Nhật Việt (JVE) và đoàn chuyên gia Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm xử lý kéo dài thêm 2 tháng.

Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Sau 3 tháng làm sạch, sông Tô Lịch có thể đỡ bẩn tới đâu?

Hà Phương - Tô Thế |

Các chuyên gia Nhật Bản đã đưa ra 6 tiêu chí để đánh giá mức độ thành công của dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch sau 3 tháng phải đạt được.

Công ty Thoát nước Hà Nội nói về thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Nguyễn Hà |

Công ty Thoát nước Hà Nội lên tiếng về thông tin xả nước Hồ Tây làm ảnh hưởng đến thí điểm làm sạch nước sông Tô Lịch.

Công ty Thoát nước nói gì khi xả nước làm trôi kết quả thí điểm trên sông Tô Lịch?

ANH THƯ |

Các chuyên gia Nhật Bản cho rằng sau đợt xả nước, toàn bộ sinh vật có lợi bị cuốn trôi khỏi khu thử nghiệm trên sông Tô Lịch. Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết không nhận được phản hồi gì từ phía đơn vị đang thí điểm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sau 3 tháng làm sạch, sông Tô Lịch có thể đỡ bẩn tới đâu?

Hà Phương - Tô Thế |

Các chuyên gia Nhật Bản đã đưa ra 6 tiêu chí để đánh giá mức độ thành công của dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch sau 3 tháng phải đạt được.

Công ty Thoát nước Hà Nội nói về thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Nguyễn Hà |

Công ty Thoát nước Hà Nội lên tiếng về thông tin xả nước Hồ Tây làm ảnh hưởng đến thí điểm làm sạch nước sông Tô Lịch.

Công ty Thoát nước nói gì khi xả nước làm trôi kết quả thí điểm trên sông Tô Lịch?

ANH THƯ |

Các chuyên gia Nhật Bản cho rằng sau đợt xả nước, toàn bộ sinh vật có lợi bị cuốn trôi khỏi khu thử nghiệm trên sông Tô Lịch. Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết không nhận được phản hồi gì từ phía đơn vị đang thí điểm.