Phong Điền lại đổ mưa, người dân lo lắng cho đoàn cứu hộ

Hà Giang Đạt |

Hơn 16h chiều 15.10, cơn mưa bắt đầu xuất hiện ở Phong Xuân (Phong Điền, Thừa Thiên Huế). Nhiều người dân lo lắng, cơn mưa sẽ khiến khó khăn chồng chất khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn ở Rào Trăng.

Chia sẻ với Lao Động, Bà Thái Thị Tí (Tân Lập, Phong Xuân, Phong Điền, Thừa Thiên Huế) nói: "Trời nắng ấm sẽ phần nào giúp các chú bộ đội đỡ vất vả khi đi trong rừng tìm những người còn đang mất liên lạc. Mưa gió như thế này tôi chỉ lo đường trơn trượt, giảm tầm nhìn. Xin trời đừng đổ mưa xuống Rào Trăng!". Bà Tí thở dài và chỉ biết nhìn vào hướng Rào Trăng 3.

Người dân Phong Xuân cùng nhau nấu cơm giúp các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Tùng Giang.

Cũng giống như bà Tí, Bà Tần Thị Bụi (sinh năm 1954, ngụ tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế) cho hay: "Nghe tin các công nhân làm việc tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 gặp cơn sạt lở, chúng tôi buồn lắm. Họ đều là những người công nhân lương thiện đi làm xa nhà, xa quê. Tôi già rồi chẳng giúp được việc gì. Hôm trước nghe tin bộ đội ăn cơm ở đây, chị em chúng tôi rủ nhau góp gạo thổi cơm".

Ghi nhận tại hiện trường lực lượng chức năng, xe chuyên dụng vẫn tiếp tục được tăng cường vào bên trong hiện trường nơi xảy ra hai vụ sạt lở.

Tại lối vào khu vực Rào Trăng 3 mưa lớn. Ảnh: Tùng Giang.

Kế hoạch tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 15.10: Tập trung lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Tiểu khu 67 và Rào Trăng 3; Tổ chức khắc phục hệ thống giao thông vào Rào Trăng 3; Vận chuyển tiếp tế thực phẩm cho thủy điện A Lin B2; Tổ chức tìm kiếm tại Rào Trăng 3 khi giao thông được khôi phục và đảm bảo an toàn đối với các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn.

Hà Giang Đạt
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể chủ tịch huyện mất tích

ĐẠT GIANG PHƯƠNG |

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, đến khoảng 15h ngày 15.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể nơi đoàn công tác cứu hộ bị vùi lấp ở Trạm Kiểm lâm 67, trong đó có Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

Cập nhật cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy 12 thi thể nơi đoàn công tác bị vùi lấp

Đạt Hà Giang |

Khoảng 18h30, thi thể thứ 12 trong đoàn công tác gặp nạn tại trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền), được tìm thấy.

Công nhân kể lại hành trình thoát chết sau sạt lở thủy điện Rào Trăng

Hữu Long - Tường Minh |

Sáng 15.10, Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) vẫn đang điều trị cho 5 bệnh nhân may mắn thoát chết sau vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ít ai biết, 7 công nhân này trước đó trú ẩn trong lán trại và cũng bị đất đá vùi lấp. Sau khi thoát chết, họ tự tập hợp lại rồi cõng nhau vượt rừng tìm người ứng cứu.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể chủ tịch huyện mất tích

ĐẠT GIANG PHƯƠNG |

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, đến khoảng 15h ngày 15.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể nơi đoàn công tác cứu hộ bị vùi lấp ở Trạm Kiểm lâm 67, trong đó có Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

Cập nhật cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy 12 thi thể nơi đoàn công tác bị vùi lấp

Đạt Hà Giang |

Khoảng 18h30, thi thể thứ 12 trong đoàn công tác gặp nạn tại trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền), được tìm thấy.

Công nhân kể lại hành trình thoát chết sau sạt lở thủy điện Rào Trăng

Hữu Long - Tường Minh |

Sáng 15.10, Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) vẫn đang điều trị cho 5 bệnh nhân may mắn thoát chết sau vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ít ai biết, 7 công nhân này trước đó trú ẩn trong lán trại và cũng bị đất đá vùi lấp. Sau khi thoát chết, họ tự tập hợp lại rồi cõng nhau vượt rừng tìm người ứng cứu.