Phản ánh toàn diện thực trạng phân loại rác thải hiện nay

Tùng Giang |

Chiều 16.8, tại Hà Nội, Báo Lao Động sẽ tổ chức tọa đàm “Mô hình phân loại rác thải hiệu quả sẽ biến rác thành tài nguyên hữu ích”.

Luật Bảo vệ môi trường 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17.11.2020 tại Kỳ họp thứ X, có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có hiệu lực (Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT).

Theo đó, làm sao để thực hiện hiệu quả trong phân loại rác từ nguồn thải, thu gom, đến khâu xử lý cuối cùng đã được quy định cụ thể. Tuy nhiên, hơn 1 năm trôi qua luật này chính thức có hiệu lực nhưng vẫn tồn tại không ít bất cập, chưa rõ ràng trong quy định, dẫn đến việc thực thi còn lúng túng, không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Vấn đề mà nhiều người quan tâm hiện nay là tổ chức thực hiện các quy định pháp luật như thế nào để Luật Bảo vệ môi trường 2020 đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Toạ đàm được tổ chức nhằm tìm ra các giải pháp, nguyên nhân, đồng thời nêu lên những cách thức, phương pháp để các quy định của luật được áp dụng và đi vào thực tế đời sống, trở thành một thói quen của mỗi người dân, hộ gia đình.

Cũng tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực môi trường sẽ trao đổi thông tin, phân tích và chia sẻ về tầm quan trọng của việc phân loại rác thải trong bối cảnh hiện nay.

Ngoài ra, tọa đàm sẽ đề cập đến những áp lực, thách thức trong hoạt động thu gom, xử lý rác thải của các đơn vị có nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan. Qua đó giúp người dân có góc nhìn toàn diện về hiện trạng, áp lực thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nước ta trong thời gian qua.

Cùng với đó, tọa đàm sẽ đề cập đến các hạn chế hiện đang tồn tại, những khó khăn khi áp dụng và phương hướng hiệu quả để triển khai các quy định cụ thể liên quan đến hoạt động phân loại rác thải của Luật Bảo vệ môi trường 2020 cho người dân biết và nắm được. Bởi theo nhiều người dân, các quy định về việc phân loại rác thải này là chưa phù hợp với thực tiễn, thiếu nhất quán, đồng bộ từ khâu phân loại rác thải từ nguồn đến khâu thu gom, xử lý rác thải hiện nay tại nhiều địa phương trên cả nước.

Cung cấp những thông tin, quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ phân loại rác thải bắt buộc đối với các hộ gia đình, cá nhân và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trong việc định hướng, vận động và tuyên truyền, quản lý theo đúng định hướng lộ trình đến 1.1.2025 tất cả các địa phương sẽ đồng loạt thực thi việc phân loại rác thải từ nguồn.

Qua đó, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền địa phương các biện pháp hiệu quả để giúp cho các quy định trong luật được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả và đúng tinh thần là nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay.

Tham dự Tọa đàm “Mô hình phân loại rác thải hiệu quả sẽ biến rác thành tài nguyên hữu ích” sẽ có: Ông Vũ Tuấn Cường; Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) - Chi nhánh Hoàn Kiếm và PGS.TS Vũ Thanh Ca - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia nói về việc dân tỉ mỉ phân loại rác thải, nhân viên môi trường lại gom chung

Quỳnh Trang |

Dù cho người dân có ý thức phân loại rác thải nhưng việc thu gom rác lại được công nhân vệ sinh môi trường đổ dồn, gom chung rác lại với nhau trên cùng một xe chở rác khiến cho hoạt động này thiếu đồng bộ và trở nên vô nghĩa.

Người dân tỉ mỉ phân loại rác thải, công nhân môi trường lại gom chung

Quỳnh Trang |

Dù cho người dân đã có ý thức phân loại rác thải nhưng việc thu gom rác lại chưa được thực hiện một cách thống nhất và triệt để. Bởi thực tế, khi rác đã được phân loại nhưng khi đơn vị thu gom đến thu gom lại đổ dồn, gom chung rác lại với nhau khiến hoạt động này trở nên vô nghĩa.

Đà Nẵng phấn đấu có 90% khu dân cư phân loại rác thải tại nguồn

Nguyễn Linh |

Từ đầu năm 2023, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu có hơn 90% tổ dân phố triển khai phân loại rác, 90% số hộ gia đình phân loại rác hiệu quả tại địa bàn khu dân cư.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Hệ thống đấu giá biển số gặp lỗi, dân chơi biển số "đứng ngồi không yên"

HẢI DANH - PHÚC ĐẠT |

Sáng nay (ngày 22.8), đã diễn ra phiên đấu giá biển số xe ô tô trực tuyến. Tuy nhiên, theo ghi nhận, ngay từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá đầu tiên nhiều người chơi biển số đẹp đã không thể truy cập được vào hệ thống vì lỗi.

11 cựu cán bộ ở Đồng Nai hầu toà do sai phạm ở dự án khu dân cư Phước Thái

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.8, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử 11 bị cáo là cựu cán bộ ở Đồng Nai do liên quan đến các sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái (phường Tam Phước, TP Biên Hòa), gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 79 tỉ đồng.

Cảnh ùn tắc tại Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy trước khi được xây hầm chui

Khánh An - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Nhằm giải quyết ùn tắc và giảm xung đột giao thông khi cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 thông xe, UBND TP Hà Nội vừa giao các đơn vị có liên quan lên phương án xây hầm chui tại nút giao Cổ Linh - đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy.

Thú câu tôm "hot" trở lại, hút cả khách nước ngoài ở TP HCM

Quang Thiện |

Thú vui câu tôm càng xanh trở thành trải nghiệm hấp dẫn người dân và du khách tại TP HCM, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.

Chuyên gia nói về việc dân tỉ mỉ phân loại rác thải, nhân viên môi trường lại gom chung

Quỳnh Trang |

Dù cho người dân có ý thức phân loại rác thải nhưng việc thu gom rác lại được công nhân vệ sinh môi trường đổ dồn, gom chung rác lại với nhau trên cùng một xe chở rác khiến cho hoạt động này thiếu đồng bộ và trở nên vô nghĩa.

Người dân tỉ mỉ phân loại rác thải, công nhân môi trường lại gom chung

Quỳnh Trang |

Dù cho người dân đã có ý thức phân loại rác thải nhưng việc thu gom rác lại chưa được thực hiện một cách thống nhất và triệt để. Bởi thực tế, khi rác đã được phân loại nhưng khi đơn vị thu gom đến thu gom lại đổ dồn, gom chung rác lại với nhau khiến hoạt động này trở nên vô nghĩa.

Đà Nẵng phấn đấu có 90% khu dân cư phân loại rác thải tại nguồn

Nguyễn Linh |

Từ đầu năm 2023, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu có hơn 90% tổ dân phố triển khai phân loại rác, 90% số hộ gia đình phân loại rác hiệu quả tại địa bàn khu dân cư.