Ô nhiễm mức rất xấu, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì họp khẩn

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có thông báo tổ chức họp về các giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí.

Tuần trước, liên tiếp nhiều ngày chất lượng không khí ở Hà Nội ở ngưỡng nguy hiểm cho sức khoẻ con người. Hôm nay tiếp tục là một ngày như thế khi nhiều điểm đo chất lượng không khí cho chỉ số ô nhiễm ở ngưỡng tím. Đặc biệt trong ngày 14.12, ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí Airvisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI lên tới 271. Ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí Airvisual sáng nay xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Bộ Tài nguyên mà môi trường cho biết, trong thời gian vừa qua, tình hình chất lượng môi trường không khí tại các đô thị lớn trong đó có Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự quan tâm của cộng đồng, mặc dù các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố đã triển khai thực hiện một số biện pháp để cải thiện chất lượng môi trường không khí, tuy nhiên, tình hình diễn biến ô nhiễm không khí trên toàn quốc vẫn có chiều hướng gia tăng cả về không gian và thời gian gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Tình trạng Hà Nội mờ mịt trong sương được ghi nhận trong nhiều ngày, khi chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng tím. Ảnh: Minh Hà
Tình trạng Hà Nội mờ mịt trong sương được ghi nhận trong nhiều ngày, khi chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng tím. Ảnh: Minh Hà

Trước tình trạng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã có văn bản mời họp về các giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí gửi Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Y tế và UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc họp được tổ chức vào 19.12 nhằm trao đổi, thảo luận về tình hình thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 1.6.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; phối hợp xác định nguyên nhân và đưa ra các biện pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí tại các thành phố lớn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi họp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

Theo Tổng cục môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), giá trị trung bình 24 giờ của PM2.5 tại các thành phố từ đầu tháng 12 tới nay, nhìn chung, có xu hướng tăng.

Trong các ngày từ 7.12 đến 12.12, tại Hà Nội, Việt Trì, Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận giá trị trung bình 24 giờ của PM2.5 vượt quá giới hạn cho phép.

Theo dự báo thời tiết, khoảng thứ 4 (ngày 18.12) có thể có mưa, do đó, trong một vài ngày tới, chất lượng không khí có thể vẫn duy trì ở mức xấu. Mọi người kể cả học sinh nên hạn chế vận động và tập thể dục ngoài trời, đóng các cửa sổ và cửa ra vào, đeo khẩu trang chống bụi PM2 khi đi ra đường.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Học sinh được nghỉ học khi ô nhiễm không khí, tại sao Việt Nam chưa làm?

Bích Hà |

Trước thực tế ô nhiễm không khí ở một số thành phố lớn trong những ngày qua, nhiều người kiến nghị Việt Nam cần xây dựng bộ quy chuẩn về các mức độ ô nhiễm. Đây sẽ là căn cứ để ban hành quy định cho phép học sinh được nghỉ học, đảm bảo an toàn sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí đạt mức nguy hại.

Ô nhiễm mức rất xấu, Bộ Y tế chính thức đưa 14 khuyến cáo tới người dân

Song Hà |

Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) tối 14.12 đã đưa ra những hướng dẫn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác động của tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài.

Ô nhiễm mức rất xấu, Bộ TNMT khuyến cáo người dân đóng cửa sổ và cửa ra vào

Nguyễn Hà |

​Trong tuần này (từ ngày 7-13.12) mức độ ô nhiễm không khí có xu hướng tăng hơn so với tuần trước. Đặc biệt là trong các ngày từ 10 - 13.12 chỉ số chất lượng không khí (AQI) ngày tại Hà Nội đã chạm ngưỡng rất xấu (giá trị từ 201-300).​

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Học sinh được nghỉ học khi ô nhiễm không khí, tại sao Việt Nam chưa làm?

Bích Hà |

Trước thực tế ô nhiễm không khí ở một số thành phố lớn trong những ngày qua, nhiều người kiến nghị Việt Nam cần xây dựng bộ quy chuẩn về các mức độ ô nhiễm. Đây sẽ là căn cứ để ban hành quy định cho phép học sinh được nghỉ học, đảm bảo an toàn sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí đạt mức nguy hại.

Ô nhiễm mức rất xấu, Bộ Y tế chính thức đưa 14 khuyến cáo tới người dân

Song Hà |

Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) tối 14.12 đã đưa ra những hướng dẫn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác động của tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài.

Ô nhiễm mức rất xấu, Bộ TNMT khuyến cáo người dân đóng cửa sổ và cửa ra vào

Nguyễn Hà |

​Trong tuần này (từ ngày 7-13.12) mức độ ô nhiễm không khí có xu hướng tăng hơn so với tuần trước. Đặc biệt là trong các ngày từ 10 - 13.12 chỉ số chất lượng không khí (AQI) ngày tại Hà Nội đã chạm ngưỡng rất xấu (giá trị từ 201-300).​