Nước bị đổ dầu thải: Viwaco đề nghị khách hàng tự súc xả bể chứa

Nguyễn Hà |

Sau sự cố nước nhiễm styren, mới đây công ty Cổ phần Viwaco đã đề nghị khách hàng chủ động thau rửa hệ thống bể chứa nước sạch.

Là đơn vị tiếp nhận nguồn nước mặt sông Đà từ Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà, cung cấp cho nhân dân ở địa bàn Tây Nam thành phố Hà Nội, Viwaco cho hay, sau khi nhận thông tin về nguồn nước sông Đà có mùi cũng như phát hiện việc đổ phế thải đầu nguồn, Viwaco đã chủ động súc xả hệ thống đường ống, bể chứa cũng như phối hợp súc xả hệ thống bể chứa nước sạch cho một số khách hàng là các khu chung cư, khu đô thị.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Viwaco đề nghị các khách hàng chưa thực hiện súc xả bể chứa chủ động thau rửa hệ thống bể chứa nước sạch.

“Toàn bộ khối lượng nước súc xả của khách hàng sẽ được hỗ trợ theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,” văn bản do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tới ký nêu rõ.

Sau kết luận của Hà Nội về việc nước nhiễm styren sau sự cố đổ trộm dầu thải ở đầu nguồn sông Đà, từ chiều tối tới đêm ngày 15.10, công ty nước sạch Hà Nội đã tiếp nhận trên 2000 cuộc điện thoại đề nghị xin hỗ trợ được cấp nước của người dân.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau khuyến cáo của Hà Nội, dân túc trực cả ngày lẫn đêm để nhận nước sạch

Tô Thế - Sơn Tùng |

Sau vụ đổ trộm dầu thải tràn xuống đầu nguồn nhà máy nước sông Đà, dù nước máy đã giảm mùi, nhưng những ngày này, các hộ dân tại nhiều khu dân cư ở các quận, như Thanh Xuân, Hà Đông... vẫn không dám sử dụng để nấu ăn, uống nhất là sau khi có khuyến cáo của UBND thành phố Hà Nội.

TGĐ Công ty nước sạch sông Đà xin lỗi sau vụ nước nhiễm dầu

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội chiều 15.10, trả lời một số chất vấn về trách nhiệm cá nhân trong vụ nước bị ô nhiễm dầu thải, ông Nguyễn Văn Tốn - TGĐ Công ty nước sạch sông Đà đã xin lỗi người dân, khách hàng vì đã không thông tin kịp thời sau sự cố đổ trộm dầu thải.

Cao gần 4 lần cho phép, styren trong nước sông Đà ảnh hưởng ra sao?

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến nay không có tài liệu chính thống nói về ảnh hưởng của chất styren tới sức khoẻ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sau khuyến cáo của Hà Nội, dân túc trực cả ngày lẫn đêm để nhận nước sạch

Tô Thế - Sơn Tùng |

Sau vụ đổ trộm dầu thải tràn xuống đầu nguồn nhà máy nước sông Đà, dù nước máy đã giảm mùi, nhưng những ngày này, các hộ dân tại nhiều khu dân cư ở các quận, như Thanh Xuân, Hà Đông... vẫn không dám sử dụng để nấu ăn, uống nhất là sau khi có khuyến cáo của UBND thành phố Hà Nội.

TGĐ Công ty nước sạch sông Đà xin lỗi sau vụ nước nhiễm dầu

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội chiều 15.10, trả lời một số chất vấn về trách nhiệm cá nhân trong vụ nước bị ô nhiễm dầu thải, ông Nguyễn Văn Tốn - TGĐ Công ty nước sạch sông Đà đã xin lỗi người dân, khách hàng vì đã không thông tin kịp thời sau sự cố đổ trộm dầu thải.

Cao gần 4 lần cho phép, styren trong nước sông Đà ảnh hưởng ra sao?

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến nay không có tài liệu chính thống nói về ảnh hưởng của chất styren tới sức khoẻ.