Những nơi mưa dông gió lớn kéo dài do tác động của không khí lạnh

AN AN |

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ chiều tối nay (8.11) đến ngày 14.11, phía nam Quảng Nam đến Phú Yên phổ biến 400-700mm, có nơi trên 800mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ đêm qua (7.11) đến chiều nay (8.11), khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 7.11 đến 15h ngày 8.11 như: Phong Mỹ (Thừa Thiên Huế) 261.8mm, Núi Thành (Quảng Nam) 336mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 244.6mm, Nhơn Hưng (Bình Định) 141.2mm,...

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ chiều tối nay (8.11) đến ngày 14.11, Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa dự báo chiều tối và đêm nay (8.11), từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Từ chiều tối nay (8.11) đến ngày 14.11, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, phía bắc Quảng Nam và Khánh Hòa phổ biến 250-400mm, có nơi trên 500mm. Phía nam Quảng Nam đến Phú Yên phổ biến 400 - 700mm, có nơi trên 800mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 15.11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Về tình hình thuỷ văn, mực nước trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có dao động, các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa biến đổi chậm.

Cảnh báo từ nay (8.11) đến ngày 11.11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và sông Ba (Phú Yên) lên mức báo động 1.  báo động 2, có sông trên báo động 2; các sông ở Quảng Ngãi, sông Kôn (Bình Định), sông Kỳ Lộ (Phú Yên), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm đến nay

AN AN |

Sáng nay (8.11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo thời tiết 8.11: Đầu tuần miền Bắc trở mưa rét, nhiệt độ giảm sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Không khí lạnh sắp gây ảnh hưởng diện rộng, có nơi xuống dưới 8 độ C

AN AN |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay 7.11 Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm đến nay

AN AN |

Sáng nay (8.11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo thời tiết 8.11: Đầu tuần miền Bắc trở mưa rét, nhiệt độ giảm sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Không khí lạnh sắp gây ảnh hưởng diện rộng, có nơi xuống dưới 8 độ C

AN AN |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay 7.11 Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.