Những ngôi nhà rác “tí hon” với mục đích giúp đỡ người nghèo

Quách Du |

Những ngôi nhà rác bé xíu được dựng lên tại các bên xe, nhà ga, trường học… với mục đích thu gom rác thải nhựa, sau đó bán lấy tiền để giúp đỡ người nghèo, đang nhận được sự hưởng ứng của nhiều người dân tại thành phố Thanh Hóa và phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường.

Theo đó, thời gian gần đây ngôi nhà thu gom rác "tí hon”, được Đoàn thanh niên phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa dựng lên tại các bến xe, nhà ga, trường học… ở các tuyến đường trên địa bàn phường đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân.

 
Mô hình nhà rác "tí hon" được Đoàn thanh niên phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa dựng lên tại các địa điểm công cộng. Ảnh: A.T

Được biết, đây là việc làm với mục đích tuyên truyền cho người dân xả rác đúng nơi, đúng chỗ. Ngoài ra, số rác thu gom được sẽ tiến hành phân loại đem bán, tạo nguồn kinh phí để hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Hiện, chúng tôi đang thí điểm 4 ngôi nhà rác “tí hon”, được đặt tại các điểm như; Cổng nhà ga Thanh Hóa, cổng bến xe phía Tây, cổng trường Mầm non và trường Tiểu học Tân Sơn. Sau một thời gian ngắn triển khai mô hình này, được người dân ủng hộ nhiệt tình, nên đã thu gom được một số lượng rác nhất định” – chị Lê Thị Phúc, Bí thư Đoàn phường Tân Sơn cho hay.

 
Ngôi nhà rác được dựng lên trước cổng nhà ga Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Chị Phúc cho biết thêm, theo định kỳ 3 ngày/1 lần, các thành viên của Đoàn thanh niên phường Tân Sơn sẽ đến thu gom rác thải và sau đó mang bán cho các cửa hàng thu mua phế liệu. Số tiền thu được sẽ dùng để mua quà tặng cho các học sinh nghèo trên địa bàn phường vào dịp lễ tết.

 
Nhà rác dựng trước cổng bến xe phí Tây, thành phố Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

"Qua thí điểm, thấy hiệu quả mang lại tốt, tới đây, phường sẽ tiếp tục tiến hành lắp đặt thêm nhiều ngôi nhà rác tí hon khác, tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn” – Bí thư đoàn phường Tân Sơn nói.

 
Sau khi thu gom và phân loại rác, các đoàn viên thanh niên sẽ mang đi bán để lấy tiền giúp đỡ người nghèo. Ảnh: Quách Du

Ông Nguyễn Văn Tùng (một tài xế xe ôm tại bến xe phía Tây, thành phố Thanh Hóa) cho biết, kể từ khi ngôi nhà rác được dựng lên, đã thu hút sự chú ý của nhiều người, không kể những người lớn mà các em thiếu nhi, học sinh cũng dần nâng cao ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Mô hình này rất tốt, cần nhân rộng hơn.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Kho đồ chơi mô hình "khổng lồ" tạo nên từ rác thải nhựa của chàng trai 9X

Tô Thế |

Từ những vỏ chai nhựa, vỏ lon, bìa giấy hay thùng xốp bỏ đi... chàng trai 9x người Hà Nội đã tạo ra được hàng nghìn mô hình côn trùng, đồ chơi độc đáo nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường.

Phát động dùng bình và ly thủy tinh uống nước, chống rác thải nhựa

Đỗ Trọng |

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, LĐLĐ Bình Dương phát động, và thực hiện dùng bình và ly thủy tinh để uống nước trong các cuộc họp.

Chống rác thải nhựa trách nhiệm không của riêng ai

Khánh Phong |

Việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật về giảm thiểu và chống chất thải nhựa thời gian tới cần phải đẩy mạnh. Phải sớm có các chính sách, quy định pháp luật cụ thể về vấn đề này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kho đồ chơi mô hình "khổng lồ" tạo nên từ rác thải nhựa của chàng trai 9X

Tô Thế |

Từ những vỏ chai nhựa, vỏ lon, bìa giấy hay thùng xốp bỏ đi... chàng trai 9x người Hà Nội đã tạo ra được hàng nghìn mô hình côn trùng, đồ chơi độc đáo nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường.

Phát động dùng bình và ly thủy tinh uống nước, chống rác thải nhựa

Đỗ Trọng |

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, LĐLĐ Bình Dương phát động, và thực hiện dùng bình và ly thủy tinh để uống nước trong các cuộc họp.

Chống rác thải nhựa trách nhiệm không của riêng ai

Khánh Phong |

Việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật về giảm thiểu và chống chất thải nhựa thời gian tới cần phải đẩy mạnh. Phải sớm có các chính sách, quy định pháp luật cụ thể về vấn đề này.