Nhiệt độ tại TPHCM giảm sâu còn 19 độ C

Ngọc Lê |

Sáng ngày 13.1, nhiệt độ tại TPHCM giảm sâu xuống 19 độ C, trời se lạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, khối không khí lạnh vẫn tiếp tục di chuyển về phía Nam nên TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ vẫn se lạnh, nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 20 độ C.

Trong 48 - 72 giờ tới, không khí lạnh hoạt động ổn định, sau đó suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua Trung Bộ.

Ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, sáng ngày 13.1, nhiệt độ tại TPHCM giảm xuống sâu còn 19 độ C.

Dự báo từ 8 giờ, trời bắt đầu có nắng nhưng vẫn se lạnh, nhiều sương mù, khung nhiệt tăng 21-29 độ C.

Từ 8 giờ sáng, TPHCM trời bắt đầu có nắng nhưng vẫn se lạnh. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc

Đối với các tỉnh, thành Nam bộ nơi đây cũng chịu ảnh hưởng khối không khí lạnh, thời tiết chủ yếu có mây, không mưa. Buổi sáng sớm và đêm trời dịu mát với nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C và cao nhất từ 28-31 độ C.

Trong ngày 13.1, thời tiết TPHCM ngày trời nắng khô, nhiệt độ dao động từ 19-30 độ C, đêm và sáng trời se lạnh. Chất lượng không khí ở ngưỡng vừa phải.

Vì tiết trời khô hanh làm cho độ ẩm trong không khí xuống thấp nguy cơ cháy nổ rất cao ở khu dân cư, các cửa hàng, các chợ, vì thế mọi người cần đề phòng.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM co ro giữa tiết trời se lạnh

Lê Phúc |

Nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ miền Bắc nên thời tiết tại TPHCM se lạnh vào sáng sớm khiến người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn khi ra đường.

TPHCM se lạnh sáng sớm với nhiệt độ 22 độ C

Ngọc Lê |

Ngày 12.1, thời tiết TPHCM se lạnh với nhiệt độ dao động từ 22-23 độ C.

TPHCM đón thêm đợt không khí lạnh, giảm nhiệt về đêm và sáng sớm

Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 11.1), TPHCM tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh bổ sung, giảm nhiệt rõ rệt về đêm và sáng sớm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Người dân TPHCM co ro giữa tiết trời se lạnh

Lê Phúc |

Nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ miền Bắc nên thời tiết tại TPHCM se lạnh vào sáng sớm khiến người dân phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn khi ra đường.

TPHCM se lạnh sáng sớm với nhiệt độ 22 độ C

Ngọc Lê |

Ngày 12.1, thời tiết TPHCM se lạnh với nhiệt độ dao động từ 22-23 độ C.

TPHCM đón thêm đợt không khí lạnh, giảm nhiệt về đêm và sáng sớm

Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 11.1), TPHCM tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh bổ sung, giảm nhiệt rõ rệt về đêm và sáng sớm.