Nhà máy xử lý rác ở Khánh Sơn phải có công nghệ xuất xứ từ châu Âu

H.VINH |

Lãnh đạo Sở TNMT TP Đà Nẵng khẳng định, nhà máy đốt rác phát điện hay nhà máy nào TP kêu gọi đầu tư liên quan đến xử lý rác, thì phải có công nghệ xuất xứ từ các nước châu Âu.

Tại buổi họp báo quý 2 năm 2019, liên quan đến vấn đề xây dựng khu liên hợp xử lý rác thải tại bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TNMT TP cho biết, chủ trương của TP đã được HĐND TP thống nhất tại kỳ họp lần thứ 11, nâng cấp bãi rác Khánh Sơn thành khu liên hợp xử lý rác thải với công nghệ hiện đại. Trong đó, có 1 nhà máy xử lý rác 1000 tấn/ngày, 1 lò đốt rác thải y tế cùng với 1 nhà máy xử lý phân bùn bể phốt.

“Hiện, có một nhà máy xử lý rác mà năm 2009, TP đã cấp chủ trương đầu tư cho Cty CP Môi trường đô thị Việt Nam với công suất 650 tấn/ngày. Đến năm 2015, thì đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, sau 6 tháng hoạt động thì hiệu quả không như mong muốn và dừng hoạt động”, ông Hùng thông tin.

Ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng trả lời tại buổi họp báo. ảnh: H.Vinh
Ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng trả lời tại buổi họp báo. ảnh: H.Vinh

Theo ông Hùng, hiện nay, theo đề xuất của nhà đầu tư, TP thống nhất chủ trương cho Cty Môi trường đô thị Việt Nam nâng cấp công nghệ và tiếp tục triển khai dự án với quy mô 650 tấn/ngày. Nhà đầu tư đề xuất sẽ triển khai theo công nghệ, đốt và thu hồi năng lượng. Nhưng quá trình triển khai phải đảm bảo các tuân thủ các quy định của pháp luật, như thẩm định công nghệ thì phải được Bộ TNMT thẩm định hoặc Bộ Công thương cho phép bổ sung vào kế hoạch đấu nối điện…

Ông Hùng cũng thông tin, TP mới dừng lại ở bước thống nhất chủ trương cho Cty nâng cấp công nghệ và liên danh để triển khai nhà máy từ năm 2009. Quá trình, phải tuân thủ đầy đủ các quy định và được tất cả các bộ ngành có liên quan thẩm định theo đúng quy trình. Trên cơ sở đó, TP sẽ cho phép triển khai nâng cấp dự án.

“Theo công nghệ đốt hiện nay, TP sẽ kiểm soát lượng tro xỉ phải dưới 20%. Trong đó, trách nhiệm của nhà đầu tư là phải xử lý, sử dụng lượng tro xỉ đáy này để làm vật liệu xây dựng hoặc phục vụ việc khác, còn hoàn toàn không có trách nhiệm của TP phải đi xử lý lượng tro xỉ đáy này. Còn lại sẽ kiểm soát tỉ lệ tro bay dưới 5%, nhưng với TP Đà Nẵng, nếu cho phép đầu tư nhà công nghệ đốt phát điện thì nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm xử lý luôn số tro bay này chứ không có chuyện TP thực hiện việc này”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Hùng cũng khẳng định, nhà máy đốt rác phát điện hay nhà máy nào TP Đà Nẵng kêu gọi đầu tư liên quan đến xử lý rác, thì phải có công nghệ xuất xứ từ các nước châu Âu. Và phải có chứng nhận đảm bảo được xuất xứ công nghệ từ châu Âu.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Di dời dân, giải quyết việc làm cho 300 lao động tại Khánh Sơn

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH |

Sáng 9.7, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đưa vấn đề bãi rác Khánh Sơn vào một trong những kiến nghị lớn tại kỳ họp lần thứ 11 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Đà Nẵng.

Bãi rác Khánh Sơn bị chặn, Đà Nẵng 1 ngày tồn 1.200 tấn rác

H.VINH |

Ngay sau khi phiên đối thoại giữa người dân và chính quyền kết thúc vào ngày 6.7, nhiều hộ dân sống gần khu vực bãi rác Khánh Sơn, TP Đà Nẵng đã ra chặn các phương tiện chở rác vào khu vực này, khiến TP bị tồn lưu 1.200 tấn rác.

Người dân không đồng ý xây dựng hệ thống xử lý rác thải ở Khánh Sơn

H.VINH |

Nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đều không đồng ý việc TP có chủ trương xây dựng nhà máy hệ thống xử lý rác thải tại khu vực bãi rác này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Di dời dân, giải quyết việc làm cho 300 lao động tại Khánh Sơn

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH |

Sáng 9.7, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đưa vấn đề bãi rác Khánh Sơn vào một trong những kiến nghị lớn tại kỳ họp lần thứ 11 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Đà Nẵng.

Bãi rác Khánh Sơn bị chặn, Đà Nẵng 1 ngày tồn 1.200 tấn rác

H.VINH |

Ngay sau khi phiên đối thoại giữa người dân và chính quyền kết thúc vào ngày 6.7, nhiều hộ dân sống gần khu vực bãi rác Khánh Sơn, TP Đà Nẵng đã ra chặn các phương tiện chở rác vào khu vực này, khiến TP bị tồn lưu 1.200 tấn rác.

Người dân không đồng ý xây dựng hệ thống xử lý rác thải ở Khánh Sơn

H.VINH |

Nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đều không đồng ý việc TP có chủ trương xây dựng nhà máy hệ thống xử lý rác thải tại khu vực bãi rác này.