Người dân sẽ được cung cấp nước sinh hoạt sông Đà miễn phí đến hết tháng 10

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

UBND TP.Hà Nội vừa đề nghị Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà tiếp tục cung cấp nước miễn phí đến hết ngày 31.10 cho người dân.

Nước sạch sông Đà đã an toàn

Chiều 22.10, tại cuộc họp giao ban báo chí do Thành ủy tổ chức, ông Vũ Đăng Định - Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội - tiếp tục thông tin về việc tổ chức khắc phục sự cố cung cấp nước sạch tại Nhà máy nước sạch sông Đà, cung cấp nước sạch cho nhân dân (từ ngày 17.10 đến ngày 21.10).

Theo ông Định, để khắc phục hậu quả ô nhiễm nguồn nước, Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đã mời các đơn vị chức năng thấm dầu, thu gom để xử lý, phun vi sinh xử lý dầu thấm. Tổ chức nạo vét toàn bộ đất, bùn nhiễm dầu thải tại khu vực mà các đối tượng đã đổ dầu thải vào dòng chảy tại suối Bằng (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình). Công tác làm vệ sinh bể chứa tại các chung cư, hộ gia đình ở Hà Nội cơ bản hoàn thành.

Về chất lượng nước, ông Vũ Đăng Định cho biết, khi xảy ra sự cố, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố lấy mẫu nước tại đầu nguồn, tại nhà máy, tại các bể chứa tăng áp, tại các vùng dân bị ảnh hưởng để tiến hành xét nghiệm nước hàng ngày.

Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin tại buổi giao báo chí Thành ủy. Ảnh: Phạm Đông
Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - thông tin tại buổi giao báo chí Thành ủy. Ảnh: Phạm Đông

Với kết quả xét nghiệm mẫu nước từ ngày 16.10 đến ngày 21.10, các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn QCVN 01:2019/BYT. Cụ thể, từ ngày 16.10 đến ngày 21.10 (liên tục các ngày), Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố đã phối hợp với các đơn vị chức năng trực tiếp phân tích, lấy mẫu nước tại các hộ dân trên địa bàn 8 quận, huyện có sử dụng nước của nhà máy nước sông Đà.

Đến nay, nguồn nước sạch sông Đà đã an toàn, đảm bảo các tiêu chí theo quy chuẩn QCVN 01:2019/BYT của Bộ Y tế để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống.

Sẽ cung cấp nước miễn phí đến hết tháng 10

Trong những ngày qua, Công ty nước sạch Hà Nội vẫn tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Viwaco điều tiết nguồn nước sạch, cung cấp nước miễn phí theo nhu cầu của người dân; đồng thời cấp nước bằng các bình nhựa 20 lít cho các trường mầm non, tiểu học trong khu vực bị ảnh hưởng.

Cũng theo ông Vũ Đăng Định, trong thời gian tới, UBND TP.Hà Nội sẽ giao Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố tiếp tục lấy mẫu nước để xét nghiệm tại đầu nguồn, tại nhà máy, tại các bể chứa tăng áp của nhà máy, tại các vùng dân bị ảnh hưởng đến hết tháng 10.2019.

Đồng thời, UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà kiểm tra, rà soát hệ thống thiết bị giám sát, kiểm soát chất lượng nước trên toàn bộ hệ thống. Thiết bị nào không đạt yêu cầu, cần có kế hoạch thay thế ngay. Nghiên cứu, bổ sung lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để thường xuyên đánh giá chất lượng nguồn nước đầu vào cũng như chất lượng nước đầu ra. Chủ động xây dựng cụ thể tình huống về các sự cố để chủ động xử lý, không để xảy ra các sự cố tương tự.

 
Buổi giao ban báo chí ngày 22.10. Ảnh: Phạm Đông

Đáng chú ý, UBND Thành phố đã đề nghị Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà tiếp tục cung cấp nước miễn phí đến hết ngày 31.10. Đồng thời, đơn vị đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình khoanh vùng bảo vệ nguồn nước sạch cung cấp cho Nhà máy nước sạch sông Đà, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở đó chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm việc xả thải gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là khu vực bảo vệ nguồn nước sạch của Nhà máy nước mặt sông Đà.

Phạm Đông - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Phó Bí thư Hòa Bình nói về vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nước Sông Đà

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Bên lề kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ông Trần Đăng Ninh -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã trao đổi với phóng viên xung quanh vụ việc đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà.

Con gái ông chủ nguồn thải "đầu độc" nước sạch sông Đà liệu có vô can?

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Trong biên bản làm việc giữa đoàn kiểm tra với Công ty gốm sứ Thanh Hà (thị xã Phú Thọ, Phú Thọ) có phần thể hiện rất rõ sự liên quan của bà Nguyễn Huyền Trang (con gái ông Chủ tịch Nguyễn Đức Truyền) với số dầu thải bị đổ trộm vào nguồn nước cấp cho nhà máy nước sạch sông Đà.

Nước sạch Hà Nội nhiễm dầu thải: Làm rõ trách nhiệm đơn vị cung cấp nước

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 21.10, bên hành lang Quốc hội, các đại biểu chia sẻ bức xúc và đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến sự cố “nước sạch ở Hà Nội nhiễm dầu thải”. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phó Bí thư Hòa Bình nói về vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nước Sông Đà

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Bên lề kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ông Trần Đăng Ninh -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã trao đổi với phóng viên xung quanh vụ việc đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà.

Con gái ông chủ nguồn thải "đầu độc" nước sạch sông Đà liệu có vô can?

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Trong biên bản làm việc giữa đoàn kiểm tra với Công ty gốm sứ Thanh Hà (thị xã Phú Thọ, Phú Thọ) có phần thể hiện rất rõ sự liên quan của bà Nguyễn Huyền Trang (con gái ông Chủ tịch Nguyễn Đức Truyền) với số dầu thải bị đổ trộm vào nguồn nước cấp cho nhà máy nước sạch sông Đà.

Nước sạch Hà Nội nhiễm dầu thải: Làm rõ trách nhiệm đơn vị cung cấp nước

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 21.10, bên hành lang Quốc hội, các đại biểu chia sẻ bức xúc và đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến sự cố “nước sạch ở Hà Nội nhiễm dầu thải”.