Những "nút thắt" cần được giải quyết
Tại buổi đối thoại chiều 30.10 về các vấn đề liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (Khu LHXLCT Nam Sơn), ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND Huyện Sóc Sơn cho biết, trong quá trình vận hành LHXLCT Nam Sơn và thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, người dân có kiến nghị, UBND huyện xuất và được UBND Thành phố tháo gỡ: Vấn đề về chính sách vùng ảnh hưởng môi trường; chính sách về công tác giải phóng mặt bằng dự án di dân vùng ảnh hưởng 0-500m;... Tuy nhiên, người dân vẫn còn một số kiến nghị, đề xuất với thành phố.
Theo người dân 3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn các "nút thắt" cần được gỡ bỏ hiện tại nằm ở vấn đề về môi trường, giải phóng mặt bằng, bồi thường,...
Theo ông Lê Văn Hộ (82 tuổi, trú tại xóm 16 thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn), sau 15 lần chặn rác, lời hứa hẹn của thành phố không đúng với dân. Cụ thể, vào tháng 7.2020 vừa qua, khi đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội đối thoại với người dân đã hứa nhiều điều khiến người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên khi nhận được văn bản thì hoàn toàn không phải vậy.
Cụ thể, theo ông Hộ, chính sách đền bù không đủ tài chính tối thiểu cho dân di chuyển. "Đất ở làm nhà giá đền bù chênh lệch so với đất tái định cư và liền kề. Khi đối thoại vào tháng 7 vừa qua, Phó chủ tịch UBND nói nếu luật không cho phép thì Thành phố sẽ không gọi là đền bù nữa mà gọi là hỗ trợ. Tuy nhiên văn bản trả lời người dân thì lại không như lời hứa", ông Hộ cho hay.
Thêm nữa, ông Hộ cho biết, thời gian vừa qua, tại bãi rác Nam Sơn ruồi muỗi quá nhiều, khiến cuộc sống người dân nơi đây vô cùng khổ cực.
Cũng tại buổi đối thoại, ông Hộ đề nghị, dư luận không nên gọi là bãi rác Nam Sơn mà gọi đúng tên là Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. "Tôi mong muốn mọi người hãy gọi đúng cái tên của nó - Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Xin đừng gọi là bãi rác Nam Sơn, vì bản thân tôi khi nghe thấy từ đó cũng rất chạnh lòng".
Hỗ trợ người dân hết sức trong khuôn khổ pháp luật
Trước những thắc mắc của người dân, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, thành phố luôn lắng nghe ý kiến để hỗ trợ người dân, tuy nhiên, tất cả đều phải tuân theo pháp luật.
"Tại bãi rác Nam Sơn có rất nhiều vấn đề, Thành ủy đã có những cơ chế chính sách cố gắng hỗ trợ cho người dân. Những nội dung nào vượt thẩm quyền của thành phố sẽ được đề xuất lên Trung ương. Tôi sẽ giữ nguyên lời hứa từ tháng 7.2020, vì lời hứa nói ra là dựa trên pháp luật, nhiều chính sách nhà nước bấp cập thì mình phải tổng hợp, báo cáo xem xét”, ông Hùng nói.
Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị huyện Sóc Sơn nên rút kinh nghiệm về việc lựa chọn khu tái định cư cho người dân, người dân muốn ở đâu thì cần phải chiều người dân ở đó. Thêm nữa, Thành phố đồng ý hỗ trợ giá đất đền bù nông nghiệp cho bà con như giá đất 64.
"Từ tuần sau Thành phố yêu cầu sở Tài nguyên cử 30 cán bộ xuống phối hợp cùng các đơn vị khác trực tiếp xuống địa phương để giải quyết việc giải phóng mặt bằng, xử lý ô nhiễm dò rỉ cho nhanh để kịp tiến độ từ nay đến Tết âm lịch phải giải quyết xong. Chúng ta có chính quyền, có bộ máy, có pháp luật, danh giới giữa đấu tranh đòi quyền lợi và vi phạm pháp luật rất mong manh, chính vì thế yêu cầu bà con ngồi lại bàn bạc trên tinh thần, trên cơ sở pháp luật", ông Hùng nói.
Từ đầu năm 2020 đến nay, người dân tại khu vực Khu LHXLCT Nam Sơn đã 2 lần chặn, không cho xe rác vào bãi tập kết chờ xử lý. Nguyên nhân cả 2 lần đều là do chính quyền Thành phố chậm chi trả đền bù giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường của Khu LHXLCT Nam Sơn.