Người dân Nam Sơn mong muốn di chuyển hàng cây hoa sữa đến vị trí khác

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Ngày 30.10, tại buổi đối thoại về các vấn đề liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (Khu LHXLCT Nam Sơn), người dân Nam Sơn mong muốn di chuyển hàng cây hoa sữa đến vị trí khác.

Báo cáo đầu buổi đối thoại, ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND Huyện Sóc Sơn cho biết, mặc dù đã được UBND Thành phố giải quyết, tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên người dân 3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn vẫn còn các kiến nghị, đề xuất với Thành phố về vấn đề môi trường, giải phóng mặt bằng, bồi thường,...

Người dân 3 xã mong muốn xem xét nâng mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường do mức hỗ trợ hiện nay thấp và tăng bán kính hỗ trợ vùng ảnh hưởng do bãi rác nâng quá cao và quá tải. Thêm vào đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy trình vận hành của Khu LHXLCT Nam Sơn theo quy định, nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm trách nhiệm của Lãnh đạo Khu LHXLCT Nam Sơn và các đơn vị liên quan.

Về vấn đề về giải phóng mặt bằng, người dân đề nghị UBND thành phố sớm ra Quyết định đầu tư xây dựng khu tái định cư xóm Ninh Liệt, thôn 9, Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội. Công khai mức giá khu Tái định cư với người dân để nhân dân được biết. Trong quá trình chờ đợi đầu tư tái định cư, người dân đề nghị sớm phê duyệt phương án đền bù theo Biên bản đã kiểm đếm và chi trả cho các hộ dân. Đề nghị cho nhân dân tạm cư tại chỗ. Khi nào UBND thành phố bàn giao Tái định cư cho nhân dân thì nhân dân sẽ nộp tiền sử dụng đất vào khu tái định cư.

Hiện nay Nhà nước đền bù cho nhân dân giáp đường tỉnh lộ theo vị trí từ 0 đến 200m theo vị trí 1,2,3,4. Từ 201(m2) trở lên được đền bù theo giá đất nông thôn. Vậy, đề nghị Thành phố áp dụng khung giá đất khu Tái định cư cách tỉnh lộ trên 200m2 trở lên theo giá đất nông thôn. Các hộ đang sinh sống ổn định trên các thửa đất không phải là đất ở, người dân đề nghị UBND thành phố hỗ trợ 1 suất Tái định cư tối thiểu bằng 120m2.

Về giá đất, người dân đề nghị UBND thành phố áp dụng khung giá đất mới 2020-2024 (tăng 10%) và nhân với hệ số k đã đang thực hiện (Tăng giá đất). Đề nghị Thành phố nghiên cứu, xem xét chính sách, áp dụng chế độ đặc thù đối với dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường, giải quyết các nội dung bất cập hiện nay trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi cho người dân di chuyển, tránh tái nghèo sau di chuyển.

Ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND Huyện Sóc Sơn thay mặt người dân nói về những kiến nghị, đề xuất liên quan đến Khu LHXLCT Nam Sơn.

Ngoài ra, người dân cũng để nghị phun thuốc muỗi và di chuyển cây hoa sữa ra khoả khu dân cư. "Người dân phản ánh việc phun thuốc ruồi muỗi trong Khu LHXLCT Nam Sơn chưa đạt chất lượng, phun qua loa. Đồng thời, người dân trong khu vực này cũng đề nghị di chuyển hàng cây hoa sữa đã trồng dọc đường vào Khu LHXLCT Nam Sơn vì mùi hoa sữa ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân", ông Phạm Văn Minh thông tin.

Trước đó vào tháng 7.2019, 96 cây hoa sữa dọc phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) được di chuyển và trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

HOÀI ANH - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Cải tạo, xây dựng thêm các nhà máy xử lý rác

Phạm Đông |

Cơn “khủng hoảng” rác của Hà Nội đã tạm chấm dứt, sau khi người dân Sóc Sơn dỡ lều bạt, lán trại để xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn bình thường. Các đơn vị chức năng đang huy động nhân lực, thiết bị, phương tiện khẩn trương thu dọn, giải tỏa rác thải tồn đọng trên địa bàn. Tuy nhiên theo các chuyên gia môi trường, nút thắt mới được gỡ tạm thời, muốn chấm dứt cơn khủng hoảng rác, tránh tiếp diễn thì Hà Nội cần có những biện pháp đồng bộ, mang tính lâu dài và bền vững.

Cấp bách khắc phục mùi hôi thối, giải phóng mặt bằng ở bãi rác Nam Sơn

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường, sớm giải phóng mặt bằng ở Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội).

Sau sông Tô Lịch, JVE đề xuất xử lý mùi bãi rác Nam Sơn miễn phí

Hà Phương |

Mới đây, Công ty JVE gửi công văn báo cáo tới lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội về việc đề xuất tài trợ miễn phí thí điểm xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn (Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn) bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cải tạo, xây dựng thêm các nhà máy xử lý rác

Phạm Đông |

Cơn “khủng hoảng” rác của Hà Nội đã tạm chấm dứt, sau khi người dân Sóc Sơn dỡ lều bạt, lán trại để xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn bình thường. Các đơn vị chức năng đang huy động nhân lực, thiết bị, phương tiện khẩn trương thu dọn, giải tỏa rác thải tồn đọng trên địa bàn. Tuy nhiên theo các chuyên gia môi trường, nút thắt mới được gỡ tạm thời, muốn chấm dứt cơn khủng hoảng rác, tránh tiếp diễn thì Hà Nội cần có những biện pháp đồng bộ, mang tính lâu dài và bền vững.

Cấp bách khắc phục mùi hôi thối, giải phóng mặt bằng ở bãi rác Nam Sơn

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường, sớm giải phóng mặt bằng ở Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội).

Sau sông Tô Lịch, JVE đề xuất xử lý mùi bãi rác Nam Sơn miễn phí

Hà Phương |

Mới đây, Công ty JVE gửi công văn báo cáo tới lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội về việc đề xuất tài trợ miễn phí thí điểm xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn (Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn) bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản.