Người dân lập lán, ngăn xe rác đổ sát chân đê sông Hồng

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Bức xúc trước tình trạng xe rác đổ rác ngay sát chân đê sông Hồng, có thể gây ảnh hưởng tới hành lang an toàn đê điều, nhiều người dân xã Đường Lâm, TX. Sơn Tây đã lập lán để chặn xe rác và ngăn không cho đổ tại đây.

Có mặt tại đê sông Hồng thuộc địa phận thôn Hà Tân, xã Đường Lâm, TX Sơn Tây, phóng viên ghi nhận một “núi rác” lớn cao gần 3m, có đường kính vài chục mét và chỉ cách chân đê vài mét. Dù đã được phủ bạt kín và có rắc vôi khử trùng xung quanh nhưng vẫn không thể ngăn được mùi hôi thôi bốc lên từ “núi rác” và thứ nước rác rỉ ra đen ngòm.

“Núi rác” cao 3m nằm ngay sát đê sông Hồng.
“Núi rác” cao 3m nằm ngay sát đê sông Hồng.

Theo người dân tại đây, “núi rác” này xuất hiện vào đêm 24, rạng sáng 25.9. Bà Trịnh Thị Thuần (thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm) cho biết, 5h sáng, ngày 25.9.2017, bà nhận được cuộc điện thoại từ một người dân đi tập thể dục buổi sáng cho biết đoạn đường đê từ điếm 27 đến điếm 28 thuộc thôn Hưng Thịnh có một đơn vị đang tiến hành đổ rác ngay dưới bãi đất trống nằm sát chân đê.  

Nhận được thông tin, nhiều người dân thôn Hưng Thịnh và thôn Đông Sàng đã có mặt tại đây và chứng kiến rác thải từ 3 xe rác đã được đổ, chất cao thành đống và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Thấy vậy, người dân tập hợp chặn 7 xe rác còn lại, nhất quyết không cho các xe tiếp tục đổ.

Dù đã chặn được xe rác của công ty môi trường nhưng nhiều người dân vẫn lo ngại xe rác sẽ tiếp tục đổ trong những ngày tới nên kể từ ngày 26.9, người dân tại đây lập một lán tạm để thay nhau trông coi.

“Những người già chúng tôi trông ngày, thanh niên khỏe mạnh thì trông đêm” - bà Hồ Thị Tuyết (thôn Hưng Thịnh, xã Đường Lâm, TX Sơn Tây, Hà Nội), một người cao tuổi trong thôn, cho biết.

Lo ngại xe rác sẽ tiếp tục đổ, người dân đã lập lán để trông coi
Lo ngại xe rác sẽ tiếp tục đổ, người dân đã lập lán để trông coi.

Ngoài việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, điều mà người dân lo ngại hơn cả là việc rác được đổ ngay sát chân đê sông Hồng, vi phạm nghiêm trong hành lang an toàn đê điều. “Đổ rác gần chân đê như vậy có thể gây xói mòn, nứt đê, đến khi bão lũ, hậu quả xảy ra thì dân chúng tôi biết làm thế nào” - bà Dương Thị Toàn (thôn Hưng Thịnh) bức xúc.

“Nhà nước đã đầu tư kinh phí để xây dựng khu xử lý rác thải hiện đại và người dân chúng tôi cũng đóng góp kinh phí để thu gom rác, vậy tại sao 4 tháng nay chúng tôi lại phải sống trong cảnh rác thải ùn ứ khắp nơi. Đến nay, tại sao TX Sơn Tây và các cơ quan liên ngành còn mang rác ra đổ tại chân đê, nơi ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi?” - câu hỏi của bà Trịnh Thị Thuần (thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm) cũng là câu hỏi và là nỗi bức xúc của hàng trăm hộ dân của xã Đường Lâm. 

Phạm Dung - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.