Người dân lại dựng bạt, chặn cổng Nhà máy rác Phú Hà

TRẦN TUẤN |

Ngày 6.10, người dân thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) lại ra dựng lều bạt, chặn trước cổng Nhà máy rác Phú Hà vì chính quyền chậm bồi thường, đưa họ về khu tái định cư.

Người dân chặn cổng nhà máy rác này cho hay, sau nhiều lần chịu cảnh ô nhiễm môi trường do ruồi, nhặng, mùi hôi, thối từ nhà máy tấn công, họ phản ứng thì chính quyền đã tổ chức đối thoại với cam kết đến ngày 30.9 sẽ giải quyết dứt điểm việc bồi thường để di dời dân về khu tái định cư.

Thế nhưng, nay đã tháng 10, việc bồi thường vẫn chưa thấy thực hiện, trong khi nhà máy rác cứ hoạt động, xả khói và gây mùi hôi, thối nên họ tập trung chặn nhà máy rác vì bức xúc.

Việc người dân thôn Nam Xuân Sơn chặn cổng Nhà máy rác này đã diễn ra nhiều lần.
Việc người dân thôn Nam Xuân Sơn chặn cổng nhà máy rác này đã diễn ra nhiều lần.

Nhà máy rác thải Phú Hà hoạt động từ năm 2015. Cũng từ đó, hơn 40 hộ dân thôn Nam Xuân Sơn bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường, lo ngại ảnh hưởng sức khỏe.

Nhiều lần người dân tập trung chặn cổng nhà máy rác này để phản đối. Gần nhất là dịp Tết Nguyên đán Kỉ Hợi 2019, người dân chặn cổng nhiều ngày khiến rác thải ùn ứ khắp nơi. Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh sau đó đã tổ chức đối thoại với dân và cam kết sớm đưa họ về khu tái định cư.

Ông Lê Văn Lành - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân - cho biết, ngày hôm nay (6.10), người dân tập trung chặn cổng Nhà máy rác Phú Hà vì bức xúc cho rằng chậm giải phóng mặt bằng, bồi thường để họ về tái định cư.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 2.000 người đã tham gia dọn rác thải trên bờ biển Đà Nẵng

PV |

Sáng 28.9, tại Đà Nẵng, hơn 2.000 người đã tham dự Lễ phát động ra quân “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”, do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, trong khuôn khổ hoạt động do Australia khởi xướng năm 1993 và đã được hơn 130 quốc gia trên thế giới hưởng ứng.

Thông tin mới nhất về việc xử lý rác thải nguy hại của Công ty Rạng Đông

Phạm Đông |

Để khắc phục sự cố xảy ra sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, Công ty Urenco 10 đang tiếp tục lưu trữ toàn bộ số rác thải nguy hại trên về nơi tập kết an toàn. Sau đó, đơn vị này đã lấy mẫu rác để phân tích, đánh giá mức độ độc hại và đưa ra phương án xử lý.

Rác thải lại ngập đường phố cổ sau đêm Rằm Trung thu

Thành Võ |

Tối ngày 13.9, trong đêm Trung thu, Phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) ngập rác thải sau khi du khách ra về. Trước đó vài giờ, tuyến phố này là nơi bán những mặt hàng Trung thu lung linh, nhiều sắc màu và là điểm check in lý tưởng của giới trẻ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hơn 2.000 người đã tham gia dọn rác thải trên bờ biển Đà Nẵng

PV |

Sáng 28.9, tại Đà Nẵng, hơn 2.000 người đã tham dự Lễ phát động ra quân “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”, do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, trong khuôn khổ hoạt động do Australia khởi xướng năm 1993 và đã được hơn 130 quốc gia trên thế giới hưởng ứng.

Thông tin mới nhất về việc xử lý rác thải nguy hại của Công ty Rạng Đông

Phạm Đông |

Để khắc phục sự cố xảy ra sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, Công ty Urenco 10 đang tiếp tục lưu trữ toàn bộ số rác thải nguy hại trên về nơi tập kết an toàn. Sau đó, đơn vị này đã lấy mẫu rác để phân tích, đánh giá mức độ độc hại và đưa ra phương án xử lý.

Rác thải lại ngập đường phố cổ sau đêm Rằm Trung thu

Thành Võ |

Tối ngày 13.9, trong đêm Trung thu, Phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) ngập rác thải sau khi du khách ra về. Trước đó vài giờ, tuyến phố này là nơi bán những mặt hàng Trung thu lung linh, nhiều sắc màu và là điểm check in lý tưởng của giới trẻ.