Ngày Ông Công ông Táo "về trời" chất lượng không khí ra sao?

Nguyễn Hà |

Sáng nay 17.1, tức 23 tháng Chạp, cũng là ngày ông Công ông Táo "về trời", chất lượng không khí Hà Nội nhiều nơi ở ngưỡng tốt, trong khi đó TPHCM lại duy trì ngưỡng xấu.

Theo cổng thông tin quan trắc chất lượng không khí của UBND thành phố Hà Nội, các chỉ số chất lượng không khí ghi nhận tại 11 điểm của Hà Nội đa số ở ngưỡng xanh - chất lượng không khí tốt.

Cụ thể, số liệu được cập nhật đến 8h sáng ngày 17.1 như sau: Điểm đo Hoàn Kiếm: 52; Điểm đo Thành Công: 53; Điểm đo Tân Mai: 38; Điểm đo Kim Liên: 50 (chỉ số ở ngưỡng xanh - không ảnh hưởng đến sức khoẻ - PV);  Điểm đo Phạm Văn Đồng: 63; Điểm đo Tây Mỗ: 37; Điểm đo Mỹ Đình: 48; Điểm đo Hàng Đậu: 68; Điểm đo Chi cục bảo vệ môi trường: 45; Điểm đo Minh Khai – Bắc Từ Liêm: 62; Điểm đo Đại sứ quán Pháp: 50 (chỉ số ở ngưỡng xanh - không ảnh hưởng đến sức khoẻ - PV).

Chất lượng không khí của Hà Nội sáng nay. Ảnh: Moitruongdothi
Chất lượng không khí của Hà Nội sáng nay. Ảnh: Moitruongdothi

Theo ứng dụng Airvisual, chất lượng không khí của Hà Nội cũng ở ngưỡng vàng - chất lượng không khí trung bình.

Trong khí đó tại TPHCM, chất lượng không khí chưa có dấu hiệu cải thiện khi duy trì màu đỏ quạnh. Theo ứng dụng Airvisaul, chất lượng không khí tại TPHCM xếp ở ô nhiễm thứ 21 với chỉ số AQI là 157.

Bảng quy đổi chỉ số AQI
Bảng quy đổi chỉ số AQI
Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Dân Bắc cúng ông Công ông Táo trước 12h, dân Nam lại cúng chiều tối

T.A (t/h) |

Theo quan niệm dân gian, buổi sáng, trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp là thời điểm cúng ông Công, ông Táo thích hợp nhất.

Văn khấn khi đốt vàng mã cúng ông Công ông Táo chuẩn nhất

T.A (t/h) |

Theo quan niệm dân gian, vào ngày 23 tháng Chạp, bên cạnh việc chuẩn bị lễ vật, mâm cơm cúng thì bài văn khấn khi đốt vàng mã cho ông Công ông Táo lên chầu trời là thứ không thể thiếu.

Trắng đêm "đột nhập" chợ cá lớn nhất Yên Sở trước lễ ông Công, ông Táo

Phương Anh |

Đêm ngày 22 tháng Chạp, để phục vụ cho ngày ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp (âm lịch), chợ cá Sở Thượng (Yên Sở, Hà Nội) trở nên vô cùng tấp nập, người buôn kẻ bán thức trắng đêm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dân Bắc cúng ông Công ông Táo trước 12h, dân Nam lại cúng chiều tối

T.A (t/h) |

Theo quan niệm dân gian, buổi sáng, trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp là thời điểm cúng ông Công, ông Táo thích hợp nhất.

Văn khấn khi đốt vàng mã cúng ông Công ông Táo chuẩn nhất

T.A (t/h) |

Theo quan niệm dân gian, vào ngày 23 tháng Chạp, bên cạnh việc chuẩn bị lễ vật, mâm cơm cúng thì bài văn khấn khi đốt vàng mã cho ông Công ông Táo lên chầu trời là thứ không thể thiếu.

Trắng đêm "đột nhập" chợ cá lớn nhất Yên Sở trước lễ ông Công, ông Táo

Phương Anh |

Đêm ngày 22 tháng Chạp, để phục vụ cho ngày ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp (âm lịch), chợ cá Sở Thượng (Yên Sở, Hà Nội) trở nên vô cùng tấp nập, người buôn kẻ bán thức trắng đêm.