“CUỘC CHIẾN” BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

“Ngày Chủ nhật xanh” và nói không với túi nylon

PHÚC ĐẠT |

Chỉ riêng rác thải nhựa, túi nylon, mỗi ngày toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có khoảng 650 tấn thải ra môi trường. Để hạn chế những tác hại khôn lường do rác gây ra, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả như phong trào dọn rác “Ngày chủ nhật xanh”, “nói không với túi nylon, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần”… “Người người, nhà nhà dọn rác ngày chủ nhật và nói không với túi nylon” đã trở thành một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ và được người dân hưởng ứng sâu rộng từ thành thị về tới các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Chính quyền làm gương

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện nay phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” do tỉnh phát động ngày càng được mọi người hưởng ứng, lan tỏa có chiều sâu và đã mang lại nhiều kết quả tích cực ban đầu về bảo vệ môi trường. Tỉnh đã huy động hàng triệu lượt người từ cán bộ đến người dân xuống đường thu dọn vệ sinh, trồng cây xanh.

UBND tỉnh mong muốn phong trào “Nói không với túi nylon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” cũng sẽ được lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để góp phần cho Thừa Thiên - Huế ngày càng xanh - sạch - sáng. Hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh nhà phát triển theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Ông Phan Ngọc Thọ cũng chỉ đạo Sở Tài chính không thanh toán các khoản chi trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp đối với việc sử dụng các sản phẩm nhựa, nylon sử dụng một lần, khó phân hủy. Đồng thời, Sở Tài chính cũng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể một số chủng loại sản phẩm, hàng hóa, vật dụng thay thế.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần (có dung tích từ 330 - 500ml) trong công sở cũng như khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Thay vào đó, chuyển sang sử dụng các bình nước có dung tích lớn trên 20 lít; hoặc tự đun nấu nước và sử dụng các bình lớn để sử dụng. Tỉnh cũng yêu cầu không sử dụng túi nylon, khăn lau sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động của các công sở và tại các hội nghị, hội thảo do các đơn vị này tổ chức.

Sử dụng công nghệ để xử phạt nguội

Từ 1.7, UBND tỉnh đã ban hành văn bản quy định phạt những người xả xác, tiểu bậy thông qua trích xuất camera thông qua Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (ĐTTM) của Thừa Thiên - Huế. Tất cả mọi tầng lớp nhân dân khi có những vấn đề vướng mắc, những bức xúc muốn giải quyết đều có thể phản ánh, tương tác trực tiếp với trung tâm này. Đây là nơi tiếp nhận tất cả các vấn đề của xã hội, cũng là nơi chuyển tải các vấn đề đó đến các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết. Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát của ĐTTM, cũng như hình ảnh mà công dân gửi về trung tâm sẽ là bằng chứng thuyết phục để xử phạt nhất là trong các trường hợp xả rác thải sai quy định.

Các siêu thị ở Huế đã triển khai mô hình dùng lá chuối gói rau, củ... nhằm giảm thiểu sử dụng túi nylon sử dụng một lần. Ảnh: PV
Các siêu thị ở Huế đã triển khai mô hình dùng lá chuối gói rau, củ... nhằm giảm thiểu sử dụng túi nylon sử dụng một lần. Ảnh: PV

Từ khi tiến hành xử phạt qua trích xuất camera, lực lượng chức năng đã phát hiện 35 trường hợp vi phạm về các lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Trong đó, điển hình là phạt hai người dân rải vàng mã xuống sông Hương với số tiền 3 triệu đồng và sau đó là nhiều trường hợp tương tự cũng bị xử lý.

Trở thành “làn sóng”, lan tỏa sâu rộng

Hiện nay, các siêu thị ở Huế như Co.Opmart, Big C đã triển khai mô hình dùng lá chuối gói rau, củ... nhằm giảm thiểu sử dụng túi nylon sử dụng 1 lần. Theo đại diện Siêu thị Big C Huế, thời gian tới đơn vị sẽ đẩy mạnh việc đưa các loại bao bì dễ tiêu hủy, các loại bao bì hữu cơ vào đóng gói hàng hoá.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Vang cũng đã tích cực triển khai thực hiện mô hình “Nói không với túi nylon, đi chợ bằng giỏ nhựa” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ trên địa bàn.

Hay những ngày qua, để chuẩn bị cho chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” vào đầu tháng 10.2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyên truyền, kêu gọi các công đoàn cơ sở (CĐCS) làm túi giấy để thay thế cho túi nylon trong hoạt động của liên đoàn dịp này.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Chống rác thải nhựa: Thay đổi nhận thức người Việt bằng giáo dục

nguyễn tri |

Sự phát triển nhanh về kinh tế, công nghiệp ở nước ta gần đây giúp nâng cao đời sống vật chất cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích kinh tế, các vấn đề môi trường đang là thách thức lớn. Theo thống kê của các tổ chức khoa học và kinh tế quốc tế, Việt Nam là một trong 5 nước phát thải rác thải nhựa vào môi trường đại dương nhiều nhất.

Thời cơ tổng tấn công chống rác thải nhựa đã đến

LÊ THANH PHONG |

Từ ngày 1.9, thành phố Hà Nội vừa công bố thực hiện cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa một lần trong hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

Rác thải nhựa đe dọa môi trường, giải pháp nào ngăn chặn, đẩy lùi?

THEO VGP |

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về các giải pháp khắc phục, đẩy lùi rác thải nhựa.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chống rác thải nhựa: Thay đổi nhận thức người Việt bằng giáo dục

nguyễn tri |

Sự phát triển nhanh về kinh tế, công nghiệp ở nước ta gần đây giúp nâng cao đời sống vật chất cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích kinh tế, các vấn đề môi trường đang là thách thức lớn. Theo thống kê của các tổ chức khoa học và kinh tế quốc tế, Việt Nam là một trong 5 nước phát thải rác thải nhựa vào môi trường đại dương nhiều nhất.

Thời cơ tổng tấn công chống rác thải nhựa đã đến

LÊ THANH PHONG |

Từ ngày 1.9, thành phố Hà Nội vừa công bố thực hiện cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa một lần trong hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

Rác thải nhựa đe dọa môi trường, giải pháp nào ngăn chặn, đẩy lùi?

THEO VGP |

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về các giải pháp khắc phục, đẩy lùi rác thải nhựa.