Ngành cấp nước Việt Nam không thua kém các nước trong khu vực và Châu Á

Hà Phương - Phan Anh |

Đại diện hội Cấp thoát nước Việt Nam cho rằng, ngành nước Việt Nam đang có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển. Đặc biệt, ngành cấp nước Việt Nam "không thua kém các nước trong khu vực và Châu Á".

Cơ hội phát triển lớn

Trao đổi tại triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước tại Việt Nam diễn ra vào ngày 30.5, đại diện hội Cấp thoát nước Việt Nam cho biết, ngành nước Việt Nam đang có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển.

Cụ thể, mục tiêu đảm bảo việc tiếp cận nguồn nước sạch và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả người dân (nằm trong mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030) đang được nhiều quốc gia triển khai, trong đó có Việt Nam.

Bên cạnh đó, về mặt quản lý nhà nước, hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật trong nước liên quan đang ngày càng hoàn thiện; sự phát triển đô thị, tốc độ đô thị hóa cũng đang đẩy nhanh nhu cầu về tiếp nhận nước sạch.

Ông Nguyễn Hồng Tiến (bên trái), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký hội Cấp thoát nước Việt Nam.
Ông Nguyễn Hồng Tiến - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký hội Cấp thoát nước Việt Nam (bên trái). Ảnh: Hà Phương

Ông Nguyễn Hồng Tiến - Phó Chủ tịch hội Cấp thoát nước Việt Nam cho rằng, Hà Nội đang là một trong những địa phương tiên phong trong việc vươn mạng lưới cấp nước đô thị phục vụ khu vực nông thôn và tiền đề phát triển ngành cấp nước tại Việt Nam rất rộng mở.

Theo ông Tiến, Hà Nội đang thực hiện theo quy hoạch cấp nước được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt: “Hà Nội đã đầu tư thêm một số nhà máy cấp nước với quy mô, công suất lớn, ví dụ như nhà máy nước sạch sông Đuống với công suất 150.000 m3/ngày đêm. Song song với đó là việc nâng cấp xây dựng tiếp nhà máy thứ hai cũng là 150.000 m3 nữa. Hiện nay mạng lưới cấp nước từ nhà máy này cũng đang được xây dựng.

Chúng tôi cho rằng, hiện nay mạng lưới cấp nước đô thị đang vươn tới cấp nước cho các vùng nông thôn, đặc biệt các vùng ngoại ô, các vùng kế cận. Một số khu vực khác vẫn do cấp nước nông thôn quản lý nhưng chúng ta cũng phải mong muốn, mạng lưới cấp nước đô thị vươn đến phục vụ cho các khu vực nông thôn, không chỉ có Hà Nội”.

Không thua kém các nước Châu Á

Theo đánh giá của đại diện hội cấp thoát nước Việt Nam, các doanh nghiệp cấp nước Việt Nam không thua kém các nước trong khu vực và Châu Á. Ảnh: Thành Đồng
Theo đánh giá của đại diện hội cấp thoát nước Việt Nam, các doanh nghiệp cấp nước Việt Nam không thua kém các nước trong khu vực và Châu Á. Ảnh: Thành Đồng

Ngành cấp nước của Việt Nam trong thời gian vừa qua phát triển rất nhanh, rất mạnh. Đại diện hội Cấp thoát nước Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã có hợp tác với hội nước đến từ nước Úc. Theo đó, 5 doanh nghiệp của Thừa Thiên Huế, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Sơn La và Phú Thọ đã phối hợp, bắt cặp với 5 doanh nghiệp cấp nước tại các vùng của Úc.

Sau quá trình làm việc, các doanh nghiệp Úc đã học hỏi được công nghệ từ các doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta học được trình độ quản lý doanh nghiệp, nguồn nước, rủi ro của nước bạn. Trong khi các doanh nghiệp Úc thất thoát đến 10–12%, thì doanh nghiệp Việt Nam tại Bình Dương mức thất thoát chỉ 5,8 đến 6,1%”.

Riêng Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch đạt dưới 18%; đến năm 2030 đạt dưới 15%.

Hà Nội lên kế hoạch đến năm 2020, dân cư đô thị trung tâm được sử dụng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 100% với tiêu chuẩn dùng nước 150-160 lít/người/ngày; tỷ lệ dân cư đô thị vệ tinh đạt 90-100% với tiêu chuẩn dùng nước 120-140 lít/người/ngày. Còn tỷ lệ nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 90-100% với tiêu chuẩn dùng nước 100-110 lít/người/ngày.

Hà Phương - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Đoạn sông Tô Lịch giảm mùi siêu nhanh, dân Hà Nội mang cần đi câu cá

Tô Thế - Lê Tuyết |

Sau nhiều ngày thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản, nhiều người dân cảm thấy đoạn sông Tô Lịch này bớt mùi hôi thối, thậm chí một số người còn câu cá trên đoạn sông này.

Nghịch lý: Lo thiếu nước bên nhà máy nước sạch tiền tỉ bỏ hoang

ANH ĐỨC |

Đầu mùa nắng, các hộ dân ở xóm 17, xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bắt đầu thấp thỏm lo lắng, không biết sẽ trữ nước để vượt qua những ngày nóng đỉnh điểm như thế nào. Thật trớ trêu, ngay "sát nách" họ là nhà máy nước sạch Giếng Bụt được xây dựng với số vốn hàng tỉ đồng.

Sông Cái Lớn đổi màu đen: Dân mòn mỏi chờ nước sạch

Phan Anh |

Thời gian gần đây, nước sông Cái Lớn đoạn chảy qua địa bàn huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) bỗng đổi màu đen. Thủy sản chết nổi hàng loạt khiến người dân miền Tây hoang mang khi một trong những nguồn nước chính dùng cho sinh hoạt không còn đảm bảo.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đoạn sông Tô Lịch giảm mùi siêu nhanh, dân Hà Nội mang cần đi câu cá

Tô Thế - Lê Tuyết |

Sau nhiều ngày thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản, nhiều người dân cảm thấy đoạn sông Tô Lịch này bớt mùi hôi thối, thậm chí một số người còn câu cá trên đoạn sông này.

Nghịch lý: Lo thiếu nước bên nhà máy nước sạch tiền tỉ bỏ hoang

ANH ĐỨC |

Đầu mùa nắng, các hộ dân ở xóm 17, xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bắt đầu thấp thỏm lo lắng, không biết sẽ trữ nước để vượt qua những ngày nóng đỉnh điểm như thế nào. Thật trớ trêu, ngay "sát nách" họ là nhà máy nước sạch Giếng Bụt được xây dựng với số vốn hàng tỉ đồng.

Sông Cái Lớn đổi màu đen: Dân mòn mỏi chờ nước sạch

Phan Anh |

Thời gian gần đây, nước sông Cái Lớn đoạn chảy qua địa bàn huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) bỗng đổi màu đen. Thủy sản chết nổi hàng loạt khiến người dân miền Tây hoang mang khi một trong những nguồn nước chính dùng cho sinh hoạt không còn đảm bảo.