Nắng nóng tiếp tục gia tăng, có nơi đã trên 40 độ C

An An |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết dù chỉ mới là đợt nắng nóng đầu tiên nhưng tại khu vực miền núi các tỉnh Trung Bộ nhiệt độ đã tăng rất cao, đặc biệt Tương Dương (Nghệ An) đã vượt mốc 40 độ C trong ngày hôm qua 29.3.

Ngày hôm qua (29.3), ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 35 - 38 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên trong ngày hôm nay (30.3) nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Bảng nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 29.3 tại các địa phương chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Bảng nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 29.3 tại các địa phương chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 40 độ C. Cụ thể, dù chỉ mới là đợt nắng nóng đầu tiên nhưng tại khu vực miền núi các tỉnh Trung Bộ như Tương Dương (Nghệ An) đã đạt mức nhiệt 40,7 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 39,3 độ C... Các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C.

Khu vực Hà Nội trong các ngày 31.3 và 1.4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2.4.

Khuyến cáo về chỉ số tia UV, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay trong ngày hôm nay, chỉ số UV cực đại ở các tỉnh/thành Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

Trong khi đó chỉ số này ở các tỉnh/thành phía nam tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Trong 3 ngày tới, chỉ số UV cực đại ở khu vực Bắc Bộ có sự dao động nhẹ, hai ngày đầu, chỉ số này phổ biến ở mức nguy cơ gây hại rất cao, ngày thứ ba, chỉ số này có xu hướng giảm nhẹ, ở mức nguy cơ gây hại trung bình. Các tỉnh/thành Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

An An
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 30.3: Miền Bắc nắng nóng gia tăng, có nơi trên 39 độ C

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.3, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp diễn ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Miền Bắc sắp nắng nóng diện rộng, có nơi chạm ngưỡng 40 độ C

An AN |

Từ ngày 30.3, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết tuần tới: Mưa phùn gió lạnh chấm dứt, miền Bắc nắng nóng

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo thời tiết tuần tới (từ ngày 29.3 - 2.4) cụ thể ở cả 3 miền.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo thời tiết 30.3: Miền Bắc nắng nóng gia tăng, có nơi trên 39 độ C

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.3, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp diễn ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Miền Bắc sắp nắng nóng diện rộng, có nơi chạm ngưỡng 40 độ C

An AN |

Từ ngày 30.3, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết tuần tới: Mưa phùn gió lạnh chấm dứt, miền Bắc nắng nóng

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo thời tiết tuần tới (từ ngày 29.3 - 2.4) cụ thể ở cả 3 miền.