Nắng nóng tại Nam Bộ giảm nhẹ

Hạ Mây |

Hôm nay (8.4), nắng nóng tại khu vực Nam Bộ giảm nhẹ so với những ngày trước đó. Chất lượng không khí ở ngưỡng không lành mạnh.

Theo Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, trong hôm qua (7.4), áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch đông suy yếu. Trong khi đó, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động tốt. Do vậy, nắng nóng chỉ còn duy trì trên các tỉnh miền Đông và vài nơi ở miền Tây.

Trong hôm nay (8.4), tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận, nắng nóng có phần giảm nhẹ hơn so với hôm qua. Miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Nắng nóng giảm nhẹ tại khu vực TPHCM. Ảnh: Chân Phúc
Nắng nóng giảm nhẹ tại khu vực TPHCM. Ảnh: Chân Phúc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng tiếp tục đưa ra dự báo chỉ số tia cực tím cực đại tiềm năng tại khu vực Nam Bộ hôm nay ở ngưỡng 10 - đây là mức nguy cơ gây hại rất cao. Do đó, người dân cần mang theo các vật dụng che nắng và sử dụng ngay khi ra ngoài trời, nhất là trong khoảng thời gian từ 11h-15h.

Hôm nay, ứng dụng AirVisual tính toán chỉ số AQI trung bình tại TPHCM là 106 đơn vị - ngưỡng không lành mạnh. Toàn thành phố không có điểm nào ở ngưỡng trong lành.

Điểm quan trắc có chỉ số AQI cao nhất thành phố tiếp tục là ấp Xuân Thới Đông 2 (huyện Hóc Môn) với 147 đơn vị. Tiếp đến là Thảo Điền (quận 2) với 140 đơn vị.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng

Hạ Mây |

Trong hôm nay (7.4), nắng nóng sẽ duy trì trên các tỉnh Miền Đông và vài nơi ở Miền Tây.

TPHCM tiếp tục có mưa trái mùa, giảm nắng nóng oi bức

Thanh Ngọc |

Từ khoảng 12 giờ đến 14 giờ ngày 4.4, mưa trái mùa lại xuất hiện ở một số khu vực tại TPHCM giúp giải nhiệt sau thời gian dài nắng nóng oi bức.

TPHCM nắng nóng như đổ lửa, tour du lịch biển cũng "cháy" theo

Huân Cao |

TPHCM đang bước vào giai đoạn cao điểm của nắng nóng, nhiều người dân tranh thủ 2 ngày cuối tuần đi biển để trốn nóng, điều này dẫn đến nhiều tour du lịch biển cũng "cháy" theo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng

Hạ Mây |

Trong hôm nay (7.4), nắng nóng sẽ duy trì trên các tỉnh Miền Đông và vài nơi ở Miền Tây.

TPHCM tiếp tục có mưa trái mùa, giảm nắng nóng oi bức

Thanh Ngọc |

Từ khoảng 12 giờ đến 14 giờ ngày 4.4, mưa trái mùa lại xuất hiện ở một số khu vực tại TPHCM giúp giải nhiệt sau thời gian dài nắng nóng oi bức.

TPHCM nắng nóng như đổ lửa, tour du lịch biển cũng "cháy" theo

Huân Cao |

TPHCM đang bước vào giai đoạn cao điểm của nắng nóng, nhiều người dân tranh thủ 2 ngày cuối tuần đi biển để trốn nóng, điều này dẫn đến nhiều tour du lịch biển cũng "cháy" theo.