Nắng nóng gay gắt diện rộng ở Nam Bộ, nhiệt độ trên 37 độ C

Hạ Mây |

Trong ngày hôm nay (25.3), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và một vài nơi ở miền Tây.

Thông tin từ Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, trong ngày hôm qua (24.3), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Một vài nơi ở miền Tây với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Biên Hòa 37.3 độ C , Đồng Phú 37.5 độ C, Phước Long 37.0 độ C.

Nắng nóng diện rộng tiếp tục diễn ra ở khu vực Nam Bộ. Ảnh: Thanh Chân
Nắng nóng diện rộng tiếp tục diễn ra ở khu vực Nam Bộ. Ảnh: Thanh Chân

Ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo, Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết: "Trong 24-48 giờ tới, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh. Do vậy, thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và một vài tỉnh miền Tây".

Nhiệt độ cao nhất ở các điểm nắng nóng sẽ dao động từ 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ đạt trên 35 độ C xuất hiện từ 11 đến 15 giờ.

Từ 27.3 trở đi, nắng nóng giảm dần và thu hẹp phạm vi hoạt động. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Vào thời điểm cuối ngày, mưa rào và dông cũng sẽ xuất hiện tại một số khu vực nhưng diện mưa tương đối hẹp, lượng mưa không nhiều và chỉ mưa trong thời gian ngắn.

Chỉ số UV cực đại tiềm năng ngày tiếp tục duy trì ở mức 10 đơn vị - ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Ứng dụng AirVisual tính toán chỉ số AQI trung bình tại TPHCM là 53 đơn vị - ngưỡng trung bình. Hôm nay, toàn TP tiếp tục không có điểm quan trắc nào ở có hại.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng tại Nam Bộ tăng cường, nhiệt độ cao nhất đạt 38 độ C

Hạ Mây |

Nắng nóng tại Nam Bộ tăng về cường độ và diện, nhiệt độ cao nhất có nơi đạt xấp xỉ 38 độ C, trời nóng bức.

TPHCM mưa rào nhiều nơi, bớt nắng nóng

Hạ Mây |

Hôm nay (20.3), dự báo TPHCM và khu vực lân cận có mưa rào tại nhiều nơi, nắng nóng giảm.

Dự báo về đợt nắng nóng đỉnh điểm ở TPHCM và Nam Bộ, có thể lên đến 39 độ C

Thanh Chân - Chân Phúc |

Theo dự báo, đợt nắng nóng tiếp theo sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng 3 sang đầu tháng 4. Ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, đây là đợt nắng nóng đỉnh điểm, có thể lên đến 39 độ C.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nắng nóng tại Nam Bộ tăng cường, nhiệt độ cao nhất đạt 38 độ C

Hạ Mây |

Nắng nóng tại Nam Bộ tăng về cường độ và diện, nhiệt độ cao nhất có nơi đạt xấp xỉ 38 độ C, trời nóng bức.

TPHCM mưa rào nhiều nơi, bớt nắng nóng

Hạ Mây |

Hôm nay (20.3), dự báo TPHCM và khu vực lân cận có mưa rào tại nhiều nơi, nắng nóng giảm.

Dự báo về đợt nắng nóng đỉnh điểm ở TPHCM và Nam Bộ, có thể lên đến 39 độ C

Thanh Chân - Chân Phúc |

Theo dự báo, đợt nắng nóng tiếp theo sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng 3 sang đầu tháng 4. Ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, đây là đợt nắng nóng đỉnh điểm, có thể lên đến 39 độ C.