Nắng nóng đổ lửa sắp quay lại, những nơi nào nhiệt độ cao hơn 40 độ C?

Thảo Anh |

Từ ngày mai (8.7), nắng nóng gay gắt có xu hướng gia tăng, nhiều nơi đạt ngưỡng trên 40 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài nhiều ngày tới.

Hôm qua (6.7), nắng nóng đã xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 - 37 độ C. Các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Hôm nay (7.7), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh phía nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 16 giờ.

Từ ngày 8.7, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt gia tăng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Từ ngày 9.7, nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ, trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Hà Nội, hôm nay (7.7), có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Từ ngày 9.7, nắng nóng và nắng nóng gay gắt gia tăng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Hôm nay mức chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7 - 9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt gia tăng và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 7.7: Miền Bắc nắng nóng gay gắt, tiếp tục tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết 6.7: Nắng nóng diện rộng quay lại Bắc Bộ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.7, các tỉnh Bắc Bộ ít mưa hơn và có nắng nóng diện rộng vào ban ngày với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở khu vực Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết 5.7: Miền Bắc lại mưa dông diện rộng nhưng tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5.000m vẫn còn duy trì nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ từ 1 - 2 độ C, cao nhất phổ biến 35 độ C.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dự báo thời tiết 7.7: Miền Bắc nắng nóng gay gắt, tiếp tục tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết 6.7: Nắng nóng diện rộng quay lại Bắc Bộ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.7, các tỉnh Bắc Bộ ít mưa hơn và có nắng nóng diện rộng vào ban ngày với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở khu vực Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết 5.7: Miền Bắc lại mưa dông diện rộng nhưng tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5.000m vẫn còn duy trì nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ từ 1 - 2 độ C, cao nhất phổ biến 35 độ C.