Nắng nóng cực kì gay gắt tiếp tục trong 2 ngày tới trước khi trở mưa dông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết trong hai ngày 21 - 22.5, nắng nóng gay gắt tiếp diễn. Khả năng ghi nhận một số nơi có mức nhiệt trên 40 độ C, trước khi đón đợt mưa rào và dông giải nhiệt.

Hôm nay (20.5), khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với với nhiệt độ lúc 13h có nơi trên 39 độ  C như: Yên Châu (Sơn La) 39,5 độ C, Phù Yên (Sơn La) 39,6 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,5 độ C...; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 55%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo ngày 21.5, phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.  Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%.

Đến ngày 22.5, nhiệt độ khu vực này có xu hướng tăng nhẹ, mức nhiệt cao nhất khoảng 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40 - 60%. Thời gian nắng nóng gay gắt nhất trong ngày từ 10 - 17 giờ.

 
 
 
Nhiệt độ thực đo lúc 13h ngày 20.5 tại một số khu vực. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên trong 2 ngày tới tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 - 55%. Thời gian nắng nóng nhất từ 10 - 18 giờ.

Cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23.5.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông hay đường nhựa.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến nắng nóng, bão và áp thấp nhiệt đới trong 3 tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023, có khoảng 5 - 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.

Mùa hè ngày càng nắng nóng gay gắt, khả năng sẽ xác lập những kỷ lục mới

NHÓM PV |

Theo GS.TS Phan Văn Tân, Khoa Khí tượng thuỷ văn và hải dương học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nhận định do tác động của biến đổi khí hậu, số ngày nắng nóng sẽ gia tăng và nguy cơ sẽ tiếp tục xác lập kỷ lục mới trong những năm tới.

Khả năng nắng nóng kỷ lục, mưa bão cực đoan nối đuôi nhau trong năm nay

AN AN - MINH HÀ |

PGS.TS. Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo ngoài khả năng xác lập kỷ lục nắng nóng; trong những năm El Nino không loại trừ nguy cơ xuất hiện những đợt mưa cực đoan, cơn bão có quỹ đạo bất thường, khó dự báo. 

Giờ thứ 9: Gái làm tiền - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ một cái chớp mắt thôi, chúng ta đã thấy số phận mình thay đổi một cách chóng mặt. Và cũng chỉ cần một lần bước nhầm chân thôi, cuộc đời sẽ rẽ về phía tối tăm thay vì nơi có ánh sáng.

Tin 20h: Nguyên nhân khiến loạt công chức Quảng Ninh có năng lực thôi việc

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.5: Nhiều công chức Quảng Ninh có năng lực xin thôi việc; Manulife kéo dài thời gian xử lý khiếu nại, người dân bức xúc; Hết thuốc chữa kịch độc Botulinum ở TPHCM...

Mặt bằng nhà phố Hà Nội bỏ trống hàng loạt, vắng vẻ chưa từng thấy

Thu Giang |

Giá thuê nhiều mặt bằng nhà phố ở tại Hà Nội gần đây liên tục tăng mạnh khiến hàng loạt mặt bằng kinh doanh liên tục bị bỏ trống, vắng bóng người thuê.

2 dự án chống ngập ở Thủ Đức làm mãi không xong, người dân khổ sở lội nước

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - 2 dự án chống ngập đường Võ Văn Ngân và Tô Ngọc Vân (Thành phố Thủ Đức) thi công hơn 2 năm chưa xong, mỗi khi mưa lớn đường ngập khiến người dân bì bõm lội nước.

Thiếu nữ thoát khỏi quán karaoke nhờ nhắn tin vào fanpage của Công an

Việt Bắc |

Sau khi bị bán vào một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bé gái 16 tuổi quê Lai Châu đã lén lấy điện thoại và nhắn tin tới tài khoản mạng xã hội của Công an tỉnh Lai Châu.

Dự báo diễn biến nắng nóng, bão và áp thấp nhiệt đới trong 3 tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023, có khoảng 5 - 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.

Mùa hè ngày càng nắng nóng gay gắt, khả năng sẽ xác lập những kỷ lục mới

NHÓM PV |

Theo GS.TS Phan Văn Tân, Khoa Khí tượng thuỷ văn và hải dương học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nhận định do tác động của biến đổi khí hậu, số ngày nắng nóng sẽ gia tăng và nguy cơ sẽ tiếp tục xác lập kỷ lục mới trong những năm tới.

Khả năng nắng nóng kỷ lục, mưa bão cực đoan nối đuôi nhau trong năm nay

AN AN - MINH HÀ |

PGS.TS. Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo ngoài khả năng xác lập kỷ lục nắng nóng; trong những năm El Nino không loại trừ nguy cơ xuất hiện những đợt mưa cực đoan, cơn bão có quỹ đạo bất thường, khó dự báo.