Nắng nóng còn kéo dài ở TPHCM, người dân tìm cách thích ứng

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Trước đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm ở TPHCM, người dân đang tìm cách thích nghi với kiểu thời tiết gây mệt mỏi này.

Đứng hàng giờ bán nước giải khát dưới cơn nắng nóng suốt 1 tuần nay, bà Trần Thị Lan (50 tuổi, quận 5, TPHCM) tìm cách thích ứng với đợt nắng nóng diện rộng ở TPHCM.

Người đi đường tranh thủ mua nước giải khát do thời tiết nắng nóng gay gắt ở TPHCM. Ảnh: Thanh Chân

"Khoảng 1 tuần này, nắng nóng đến mức rát mặt, bức bối và rất khó chịu. Đứng lâu dưới trời nắng nên tôi chuẩn bị sẵn nhiều chai nước để uống dần giúp cơ thể hạ nhiệt. Tôi cũng trùm kín người để da ít bị rát hơn. Vì mưu sinh nên tôi cũng cố tìm cách xoay sở với thời tiết nắng nóng này.

Ở đây, khoảng 10h-12h là nắng nóng gay gắt do sức nóng từ mặt đường nhựa bốc lên. Tôi bán nhiều năm rồi nên cũng quen dần. Chắc do dạo trước mát mẻ rồi nắng nóng đột ngột nên còn hơi khó chịu vì oi bức quá" - bà Lan tâm sự.

Hầu hết người dân đều sử dụng áo chống nắng, găng tay, khẩu trang, kính mát... che kín mặt khi lưu thông trên đường.

Kết thúc tiết dạy thêm vào buổi trưa, chị Gia Nghi (22 tuổi, quận 6, TPHCM) cảm thấy khó chịu khi phải trở về nhà vào thời điểm này vì nắng nóng hầm hập trên diện rộng.

"Nơi dạy học chỉ cách nhà khoảng 2km nhưng ở ngoài trời vào lúc trưa nên tôi rất khó chịu, oi bức, rát da dù đã trùm kín. Lúc nào vừa về đến nhà, tôi cũng uống nước bù lại để cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu không đi dạy, tôi cũng hạn chế ra khỏi nhà vào thời điểm trưa" - chị Nghi cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết người dân đều sử dụng áo chống nắng, găng tay, khẩu trang, kính mát... che kín mặt khi lưu thông trên đường. Những bóng cây, mái nhà, chỗ râm mát... trở thành nơi nghỉ chân cho nhiều người dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, đặc biệt là vào giữa trưa.

Vì thời tiết nắng gắt, một số người đi đường đứng đợi đèn đỏ dưới tán cây. Ảnh: Thanh Chân

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo TPHCM và các tỉnh, thành lân cận tiếp tục nắng nóng vào 2 ngày cuối tuần với nhiệt độ đỉnh điểm lên có thể đạt 37 độ C. Chuỗi ngày nắng nóng ở TPHCM vẫn còn kéo dài theo từng đợt, nhất là vào tháng 4 và tháng 5.

Vì vậy, người dân nên hạn chế ở ngoài trời vào thời điểm trưa, nên ở dưới bóng mát và che chắn khi ở ngoài trời. Đặc biệt, những người làm việc ngoài trời cần lưu ý, nắng kéo dài trong ngày nếu làm việc liên tục thì cần trang bị đồ bảo hộ chống nắng, kính râm, khẩu trang…

Thanh Chân - Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng diện rộng ở TPHCM: Không nên ra đường từ 13g-15g chiều

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Ngày 5.3, TPHCM có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất là 35 độ C. Trước kiểu thời tiết nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ đã chia sẻ những lưu ý cho người dân khi ra đường.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân nắng nóng kéo dài ở TPHCM

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Trước đợt nắng nóng kéo dài ở TPHCM, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ đã lý giải nguyên nhân gây nên kiểu thời tiết này.

TPHCM tiếp tục đón những đợt nắng nóng kéo dài

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Theo ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nắng nóng thời điểm này ở TPHCM chưa vào đợt cao nhất. Trong thời gian tới, TPHCM còn đón những đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao hơn.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nắng nóng diện rộng ở TPHCM: Không nên ra đường từ 13g-15g chiều

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Ngày 5.3, TPHCM có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất là 35 độ C. Trước kiểu thời tiết nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ đã chia sẻ những lưu ý cho người dân khi ra đường.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân nắng nóng kéo dài ở TPHCM

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Trước đợt nắng nóng kéo dài ở TPHCM, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ đã lý giải nguyên nhân gây nên kiểu thời tiết này.

TPHCM tiếp tục đón những đợt nắng nóng kéo dài

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Theo ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nắng nóng thời điểm này ở TPHCM chưa vào đợt cao nhất. Trong thời gian tới, TPHCM còn đón những đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao hơn.