Nắng đổ lửa: Tiếc nuối những con đường Thủ đô từng rợp bóng cây xanh

Thế Anh |

Những ngày gần đây, Hà Nội chìm vào đợt nắng nóng đỉnh điểm. Nhiều người dân khi lưu thông qua các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Cầu Giấy... lại tiếc nuối những vì những con đường này đã từng rợp bóng cây xanh.

Cầu Giấy

Để thi công ga số 8 tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, UBND TP. Hà Nội đã cho phép dịch chuyển, chặt hạ cây xanh trên đường Cầu Giấy.

 
 Trên tuyến đường Cầu Giấy có 16 cây phải chặt hạ, trong đó có 2 cây bàng, 7 cây xà cừ, 2 cây muồng, 4 cây phượng… Ngoài ra, còn có 19 cây phải dịch chuyển về vườn ươm. (Ảnh: Baomoi.com).
Đường Cầu Giấy, nơi giao cắt với đường Kim Mã, trước đây những cây cổ thụ thân to lớn luôn rợp bóng mát, giờ đây được thay thế bằng những trụ bê tông.
Đường Cầu Giấy, nơi giao cắt với đường Kim Mã, trước đây những cây cổ thụ thân to lớn luôn rợp bóng mát, giờ đây được thay thế bằng những trụ bêtông.

Kim Mã

Đường Kim Mã từng rợp bóng cây xanh như thế này.
Đường Kim Mã từng rợp bóng cây xanh như thế này.

Đường Kim Mã từng là địa điểm quen thuộc của nhiều người dân khi tập thể dục với hàng cây cổ thụ có tuổi thọ 50-60 tuổi. Tuy nhiên, để phục cho việc thi công tuyến đường sắt trên cao Nhổn-Ga Hà Nội, hàng cây cổ thụ trên đường Kim Mã đoạn qua hồ Thủ Lệ đã phải di dời.

Dù nhiều người dân rất tiếc nuối hàng cây đã gắn bó suốt một chặng thời gian dài nhưng sáng 11.10.2016, công tác cắt lá, tỉa cành đã diễn ra.

Giờ đây, đường Kim Mã đoạn gần khu vực hồ Thủ Lệ là nỗi ám ảnh với nhiều người khi phải lưu thông qua đây vì vừa tắc, vừa nóng.
Giờ đây, đường Kim Mã đoạn gần khu vực hồ Thủ Lệ là nỗi ám ảnh với nhiều người khi phải lưu thông qua đây vì vừa tắc, vừa nóng.  Ảnh: Vietnammoi

Phạm Văn Đồng

Hàng cây xanh tỏa bóng mát trên đường Phạm Văn Đồng bị chặt hạ để phục vụ dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long. Ảnh: Cường Ngô.
Hàng cây xanh tỏa bóng mát trên đường Phạm Văn Đồng bị chặt hạ để phục vụ dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long. Ảnh: Cường Ngô.

Ngày 13.9.2017, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp giấy phép cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội đánh chuyển, chặt hạ cây xanh hai bên đường Phạm Văn Đồng. Số lượng cây xanh được chặt hạ, di chuyển trong đợt này lên đến 1.289 cây.

 
 Đường Phạm Văn Đồng thời điểm hiện tại. Ảnh: Phan Anh

Nguyễn Chí Thanh

Sáng 9.3, hàng loạt cây keo hai bên đường bắt đầu bị chặt hạ. Hình ảnh trước cổng Đài Truyền hình Việt Nam (43 Nguyễn Chí Thanh)
Sáng 9.3, hàng loạt cây keo hai bên đường bắt đầu bị chặt hạ. Hình ảnh trước cổng Đài Truyền hình Việt Nam - 43 Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: 24h.com

Ngày 19.3.2015, dư luận Hà Nội trở nên xôn xao khi "con đường đẹp nhất Việt Nam" tan hoang vì bị chặt cây xanh. Những người dân sống và làm việc trên con đường này không khỏi xót xa ngậm ngùi cho hàng cây nhiều năm tuổi bị chặt hạ.

Chiến dịch chặt cây khiến đường Nguyễn Chí Thanh trông như đang “cởi trần”
Chiến dịch chặt cây khiến đường Nguyễn Chí Thanh trông như đang “cởi trần”. Ảnh: Petrotimes

Nhiều người đi đường dừng lại quan sát, tiếc nuối cho hàng cây hoa sữa, xà cừ đã nhiều hục năm gắn bó từ tuổi thơ tới lúc hoa râm, đầu bạc.

Quá trình đô thị hóa kéo theo nhiều hệ lụy, nhiều loại cây trồng mới được thay thế trên các tuyến phố. Nhiều người đặt ra câu hỏi, biết đến bao giờ Hà Nội mới lại có màu xanh mát của những hàng sấu, xà cừ tỏa mát xuống mặt đường oi ả?

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Nóng bỏng rát trong căn phòng trọ 5-7m2 của bệnh nhân chạy thận

PV |

Đôi tay sưng vù, nổi từng mô phập phồng buông thõng, nằm sõng soài trong căn phòng trọ là hình ảnh thường thấy sau một buổi chạy thận của những con người lĩnh án “chung thân” với căn bệnh này tại xóm chạy thận ở phố Lê Thanh Nghị (Hà Nội).

Nắng trên 40 độ bao trùm miền Bắc, lượng tiêu thụ điện tiếp tục xác lập "kỷ lục"

Cường Ngô |

Do tình hình nắng nóng diện rộng duy trì liên tục 40 độ ở miền Bắc và miền Trung, ngày 4.7 mức độ tiêu thụ điện lại phá vỡ một số kỷ lục của ngày trước đó.

Nóng như nung, phụ huynh Hà Nội nghỉ việc tất tưởi rút nộp hồ sơ trong cuộc đua vào lớp 10

Đặng Chung - Thế Anh |

Sáng nay 5.7, rất nhiều phụ huynh ở Hà Nội tất tả kéo đến các trường để làm thủ tục rút nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 sau khi hạ điểm chuẩn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Nóng bỏng rát trong căn phòng trọ 5-7m2 của bệnh nhân chạy thận

PV |

Đôi tay sưng vù, nổi từng mô phập phồng buông thõng, nằm sõng soài trong căn phòng trọ là hình ảnh thường thấy sau một buổi chạy thận của những con người lĩnh án “chung thân” với căn bệnh này tại xóm chạy thận ở phố Lê Thanh Nghị (Hà Nội).

Nắng trên 40 độ bao trùm miền Bắc, lượng tiêu thụ điện tiếp tục xác lập "kỷ lục"

Cường Ngô |

Do tình hình nắng nóng diện rộng duy trì liên tục 40 độ ở miền Bắc và miền Trung, ngày 4.7 mức độ tiêu thụ điện lại phá vỡ một số kỷ lục của ngày trước đó.

Nóng như nung, phụ huynh Hà Nội nghỉ việc tất tưởi rút nộp hồ sơ trong cuộc đua vào lớp 10

Đặng Chung - Thế Anh |

Sáng nay 5.7, rất nhiều phụ huynh ở Hà Nội tất tả kéo đến các trường để làm thủ tục rút nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 sau khi hạ điểm chuẩn.