Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng

Hạ Mây |

Trong hôm nay (7.4), nắng nóng sẽ duy trì trên các tỉnh Miền Đông và vài nơi ở Miền Tây.

Theo Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, trong ngày hôm qua (6.4), trên khu vực Nam Bộ vẫn xuất hiện nắng nóng ở các tỉnh miền Đông và một vài nơi ở miền Tây với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 35-37 độ C, riêng Biên Hòa 37,1 độ C.

Dự báo trong ngày hôm nay (7.4), áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch đông suy yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động tốt.

Do vậy, nắng nóng sẽ duy trì trên các tỉnh Miền Đông và vài nơi ở Miền Tây. Nhiệt độ cao nhất ở các điểm nắng nóng sẽ dao động phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Cảnh báo, nắng nóng tiếp tục duy trì trong ngày 7.4.

"Trong ngày nắng kéo dài, đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 11h-15h, đây là khoảng thời gian trời nắng gắt. Thời tiết cũng gần như không mưa nên tiết trời khô nóng khó chịu, nếu cơ thể người tiếp xúc với nền nhiệt cao quá lâu sẽ bị mất nước nhanh và dễ mất sức" - ông Lê Đình Quyết, Phó Phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra dự báo chỉ số tia cực tím cực đại tiềm năng tại khu vực Nam Bộ hôm nay ở ngưỡng 10 - đây là mức nguy cơ gây hại rất cao.

Về chất lượng không khí, hôm nay, ứng dụng AirVisual tính toán chỉ số AQI trung bình tại TPHCM là 136 đơn vị - ngưỡng không lành mạnh. Toàn TP không có điểm nào ở ngưỡng trong lành.

Điểm quan trắc có chỉ số AQI cao nhất thành phố tiếp tục là ấp Xuân Thới Đông 2 (huyện Hóc Môn) với 164 đơn vị. Tiếp đến là Thảo Điền (Quận 2) với 158 đơn vị.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết Nam Bộ: Nắng nóng quay trở lại sau những trận mưa trái mùa

Hạ Mây |

Sau những trận mưa trái mùa lớn tại khu vực Nam Bộ ngày cuối tuần thì nắng nóng hiện đã quay trở lại hôm nay (5.4).

TPHCM tiếp tục có mưa trái mùa, giảm nắng nóng oi bức

Thanh Ngọc |

Từ khoảng 12 giờ đến 14 giờ ngày 4.4, mưa trái mùa lại xuất hiện ở một số khu vực tại TPHCM giúp giải nhiệt sau thời gian dài nắng nóng oi bức.

TPHCM nắng nóng như đổ lửa, tour du lịch biển cũng "cháy" theo

Huân Cao |

TPHCM đang bước vào giai đoạn cao điểm của nắng nóng, nhiều người dân tranh thủ 2 ngày cuối tuần đi biển để trốn nóng, điều này dẫn đến nhiều tour du lịch biển cũng "cháy" theo.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Thời tiết Nam Bộ: Nắng nóng quay trở lại sau những trận mưa trái mùa

Hạ Mây |

Sau những trận mưa trái mùa lớn tại khu vực Nam Bộ ngày cuối tuần thì nắng nóng hiện đã quay trở lại hôm nay (5.4).

TPHCM tiếp tục có mưa trái mùa, giảm nắng nóng oi bức

Thanh Ngọc |

Từ khoảng 12 giờ đến 14 giờ ngày 4.4, mưa trái mùa lại xuất hiện ở một số khu vực tại TPHCM giúp giải nhiệt sau thời gian dài nắng nóng oi bức.

TPHCM nắng nóng như đổ lửa, tour du lịch biển cũng "cháy" theo

Huân Cao |

TPHCM đang bước vào giai đoạn cao điểm của nắng nóng, nhiều người dân tranh thủ 2 ngày cuối tuần đi biển để trốn nóng, điều này dẫn đến nhiều tour du lịch biển cũng "cháy" theo.