Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, cường độ nắng tại khu vực TPHCM và các tỉnh, thành lân cận có xu hướng giảm và thu hẹp so với tuần trước. Mức nhiệt cao nhất đo ở TPHCM lên 36 độ C và ảnh hưởng của đô thị hóa khiến sức nóng ngoài trời có khi đạt 37-38 độ C.
Tuy nhiên, đến ngày 12.3 áp cao có xu hướng hoạt động ổn định trở lại gây nắng nóng khắp Nam Bộ. Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, từ giữa tháng 3, Nam Bộ, có thể xuất hiện mưa trái mùa một vài nơi, lượng mưa không cao từ 20 - 40 mm nhưng giúp cắt chuỗi ngày nắng nóng oi bức trong 2 đến 3 ngày, sau đó tiếp tục đợt nắng nóng khác.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo chỉ số UV cực đại tiềm năng trong 3 ngày tiếp theo tại TPHCM (9-11.3) đều ở mức 10 đơn vị. Đây là ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.
Chỉ số UV cao nhất vào lúc 10h-14h, đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao. Mức UV cao tại Nam Bộ bắt đầu từ nhiều tuần trước và kéo dài đến nay.
Chất lượng không khí tại TPHCM được ứng dụng AirVisual đánh giá ở ngưỡng trung bình với 80 đơn vị. Hầu hết điểm quan trắc cho thấy chỉ số AQI trong khoảng 50-100 đơn vị, ngưỡng trung bình.
Điểm đo tại khu vực Thảo Điền (Quận 2) là nơi có AQI cao nhất TPHCM với 104 đơn vị. Khu vực Vinhomes Central Park với 45 đơn vị và Diamond Island với 49 đơn vị là 2 điểm quan trắc có chỉ số AQI thấp nhất TP, ở ngưỡng trong lành.