Năm 2022, Đà Nẵng phân loại được hơn 1.700 tấn rác tài nguyên

THUỲ TRANG |

Trong năm 2022, Đà Nẵng có hơn 1.717 tấn rác tài nguyên được thu gom, tái chế, thu được tổng số tiền trên 4 tỉ đồng. Bước đầu, nhận thức về việc phân loại rác thải tại nguồn dần hình thành trong cộng đồng dân cư với nhiều mô hình tái chế, phân loại rác được ra đời.

Bà Nguyễn Thị Kim Hà – Phó Chi cục trưởng, Chi cục bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại được thu gom, tái chế năm 202 là hơn 1.717 tấn rác tài nguyên được thu gom.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn có khối lượng rác nguy hại được thu gom sau phân loại là khoảng 330.922 kg, chủ yếu là pin, bóng đèn. Tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng và rác cồng kềnh, kích thước lớn khoảng 5.082 tấn .

 
Việc phân loại rác tại nguồn, rác tái chế được cộng đồng hưởng ứng với nhiều mô hình. Ảnh: Thuỳ Trang

Theo số liệu được UBND các quận huyện và các hội đoàn thể tổng hợp,  tính đến năm 2022, khoảng 89,46% số hộ gia đình, 88,91% số tổ dân phố , 226/226 trường học chiếm tỷ lệ 100%, 79,69% cơ sở, sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn và 100% cơ sở y tế đã thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

“Mặc dù đây là những số liệu cần rà soát, đánh giá lại nhưng có thể thấy thời gian qua, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, đồng thuận rất cao từ người dân, cộng đồng dân cư.

Tuy chưa ở mức tuyệt đối (100%), từ khu dân cư, phường, xã, quận, huyện, rồi các sở, ban, ngành đều đã có nhận thức và lên kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt ngay tại nguồn. Do vậy, chúng ta càng nỗ lực hơn, duy trì ở mức tốt hơn, một hoạt động rất có ý nghĩa đối với bảo vệ môi trường đã có, và đã hình thành nề nếp” -  bà Hà phân tích.

Dù vậy, ngành Tài nguyên Môi trường cũng chỉ ra rằng, có một thực tế là các nhóm chất thải sau phân loại và khi thu gom vẫn còn trộn lẫn, chưa thể phân loại và thu gom riêng tương ứng từng hình thức xử lý. Điều này làm lãng phí tài nguyên và có thể gây thêm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe và cũng vì vậy, chất thải tái chế tại các bãi chôn lấp vẫn còn ở tỷ lệ cao…

Tương tự, các loại chất thải nguy hại phát sinh từ nông nghiệp như bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật… hiện nay đã được thu gom trên đồng ruộng, đưa vào các bì chứa, nhưng chưa thực hiện tiêu hủy, xử lý triệt để.

Về công nghệ xử lý rác thải của thành phố, hiện nay chỉ mới có 1 giải pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Các dự án xử lý với công nghệ khác từ nay đến năm 2025 mới xác định đầu tư, vận hành. Do đó, hiện tại chưa thể quyết định các thành phần chi tiết rác thải đối với chất thải thực phẩm và nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác.

Tiến độ đầu tư của các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt ảnh hưởng rất lớn đến quyết định về các thành phần rác khác cần triển khai phân loại ở thành phố...

Trước những hạn chế, khó khăn trên, lãnh đạo Chi cục bảo vệ môi trường Đà Nẵng cũng chia sẻ: “Chúng tôi đang nghĩ đến mô hình thí điểm mỗi Quận chọn 1 Phường, mỗi Ngành chọn 1 đơn vị, tổ chức và thử phân loại triệt để, đồng bộ như yêu cầu của Luật, rút kinh nghiệm để triển khai diện rộng. Hy vọng khi đã có mô hình, sẽ dễ đưa đến một phương thức chung phù hợp cho cộng đồng, cho nhiều ngành”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Phân loại rác tại nguồn ở Hà Nội: Tránh vết xe đổ hơn 10 năm trước

Thùy Linh |

Dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn được Nhật Bản hỗ trợ, triển khai tại Hà Nội từ năm 2006 nhưng cũng đã thất bại. Đến nay, sau hơn 10 năm, Hà Nội vẫn chưa có một Đề án phân loại rác thải tại nguồn áp dụng chung cho toàn thành phố. Theo các chuyên gia, chúng ta đang lãng phí một nguồn tài nguyên lớn từ rác, trong khi các bãi chôn lấp rác đang quá tải, các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn Hà Nội vẫn đang đắp chiếu.

Sau 10 năm thí điểm phân loại rác thải, rác hỗn hợp vẫn bủa vây thành phố

Nhóm PV |

Nhìn vào những thùng chứa rác thải mới thấy hiện trạng của việc phân loại rác thải tại nguồn hiện nay. Rác thải hữu cơ như thực phẩm thừa, vỏ hoa quả trộn lẫn với rác thải vô cơ là túi nylon, hộp xốp, thủy tinh vỡ, gốm sứ vỡ... vẫn tràn ngập.

Phân loại rác thải tại nguồn ở nội thành Hà Nội: Vì sao hơn 10 năm vẫn “án binh bất động”?

Thùy Linh |

Hà Nội là đô thị lớn trên cả nước, với quy mô dân số ước tính khoảng hơn 9 triệu người, với lượng chất thải rắn sinh hoạt vào khoảng 7.000 tấn/ngày. Theo các chuyên gia, vấn nạn rác thải đã, đang và sẽ trở nên nghiêm trọng tại Hà Nội, nếu không sớm phân loại và xử lý rác thải một cách khoa học hơn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Phân loại rác tại nguồn ở Hà Nội: Tránh vết xe đổ hơn 10 năm trước

Thùy Linh |

Dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn được Nhật Bản hỗ trợ, triển khai tại Hà Nội từ năm 2006 nhưng cũng đã thất bại. Đến nay, sau hơn 10 năm, Hà Nội vẫn chưa có một Đề án phân loại rác thải tại nguồn áp dụng chung cho toàn thành phố. Theo các chuyên gia, chúng ta đang lãng phí một nguồn tài nguyên lớn từ rác, trong khi các bãi chôn lấp rác đang quá tải, các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn Hà Nội vẫn đang đắp chiếu.

Sau 10 năm thí điểm phân loại rác thải, rác hỗn hợp vẫn bủa vây thành phố

Nhóm PV |

Nhìn vào những thùng chứa rác thải mới thấy hiện trạng của việc phân loại rác thải tại nguồn hiện nay. Rác thải hữu cơ như thực phẩm thừa, vỏ hoa quả trộn lẫn với rác thải vô cơ là túi nylon, hộp xốp, thủy tinh vỡ, gốm sứ vỡ... vẫn tràn ngập.

Phân loại rác thải tại nguồn ở nội thành Hà Nội: Vì sao hơn 10 năm vẫn “án binh bất động”?

Thùy Linh |

Hà Nội là đô thị lớn trên cả nước, với quy mô dân số ước tính khoảng hơn 9 triệu người, với lượng chất thải rắn sinh hoạt vào khoảng 7.000 tấn/ngày. Theo các chuyên gia, vấn nạn rác thải đã, đang và sẽ trở nên nghiêm trọng tại Hà Nội, nếu không sớm phân loại và xử lý rác thải một cách khoa học hơn.