Mưa lớn liên tục xảy ra ở TPHCM, có phải bất thường?

HẠ MÂY |

TPHCM - Thời gian gần đây, mưa lớn thường xảy ra ở khu vực TPHCM gây ngập úng một số khu vực, gãy đổ nhiều cây xanh. Hình thái thời tiết này sẽ còn tiếp tục diễn ra tại khu vực.

Những ngày gần đây, mưa dông liên tục xuất hiện vào chiều tối, thời tiết tại khu vực TPHCM vẫn khá oi bức. Đêm qua (26.5), mưa dông kèm gió mạnh cũng bất ngờ xảy ra tại khu vực TPHCM.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến hình thái thời tiết này, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Dự báo Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, cho biết, do gió tây nam có cường độ mạnh dần, khối mây từ biển đẩy vào đất liền, là khối mây nóng, ẩm, trong đó có sự bất ổn định mạnh đối lưu rất sâu, nên khi mưa to kèm theo gió giật.

"Những trận mưa, dông như vậy cũng thường xuất hiện trong mùa mưa (nhất là những tháng đầu mùa, gần cuối mùa). Tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ, mưa với lượng 60-70mm, chỉ trong thời gian ngắn (dưới 60 phút) như vậy cũng ít xảy ra, nhưng không có gì bất thường" - ông Quyết cho hay.

Trong ngày 27.5, thời tiết tại TPHCM mây thay đổi, ngày nắng, có mưa xuất hiện, thời gian mưa tập trung vào đêm khuya về sáng sớm.

Khu vực TPHCM tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp đi qua nam đồng bằng Bắc Bộ. Gió Tây Nam có xu hướng gia tăng trên vùng biển ngoài khơi Nam Bộ.

Trưa chiều, mây đối lưu phát triển gây mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to, vùng mưa lớn tập trung ở khu vực các tỉnh miền Đông như Tây Ninh, Bình Phước, Biên Hòa và TPHCM.... với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 60mm, mưa dông kèm theo sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Với hình thái thời tiết này, các hoạt động ngoài trời cần hạn chế dưới cơn mưa dông, mưa lớn làm cho nước không thoát kịp gây ngập cục bộ ở khu vực vùng trũng thấp.

Ban đêm mưa vẫn tiếp diễn ở diện rải rác nhưng lượng mưa lớn có phần giảm hơn, trong khi các tỉnh miền Đông mưa đêm xuất hiện vài nơi, các tỉnh miền Tây có mưa rào rải rác, vùng mưa vừa tập trung ở Kiên Giang và Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

Nhiệt độ cao nhất có xu hướng giảm từ 1-2 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 30-33 độ C.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn kỉ lục tháng 5 báo hiệu mùa mưa bão phức tạp, thiên tai bất thường

AN AN |

Đánh giá về đợtmưa lớn vừa qua ở Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định một số điểm lượng mưa đạt kỉ lục. Đây là dấu hiệu cảnh báo khả năng một mùa thiên tai bất thường sắp đến.

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa mưa lũ ở khu vực miền núi Tây Bắc

Khánh Linh |

Hoà Bình - Mùa mưa lũ đang tới gần khiến nguy cơ đuối nước, lũ cuốn càng hiện hữu, đặc biệt ở khu vực miền núi Tây Bắc có hệ thống sông suối, ao hồ dày đặc.

Mưa lũ gây thiệt hại trên 8 tỉ đồng tại Hà Giang

Đức Sơn |

Hà GiangMưa lũ kéo dài từ đêm 22.5 đến chiều 24.5 tại tỉnh Hà Giang đã gây thiệt hại nặng nề về nhà và nhiều diện tích nông nghiệp. Tổng thiệt hại ước tính lên trên 8 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mưa lớn kỉ lục tháng 5 báo hiệu mùa mưa bão phức tạp, thiên tai bất thường

AN AN |

Đánh giá về đợtmưa lớn vừa qua ở Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định một số điểm lượng mưa đạt kỉ lục. Đây là dấu hiệu cảnh báo khả năng một mùa thiên tai bất thường sắp đến.

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa mưa lũ ở khu vực miền núi Tây Bắc

Khánh Linh |

Hoà Bình - Mùa mưa lũ đang tới gần khiến nguy cơ đuối nước, lũ cuốn càng hiện hữu, đặc biệt ở khu vực miền núi Tây Bắc có hệ thống sông suối, ao hồ dày đặc.

Mưa lũ gây thiệt hại trên 8 tỉ đồng tại Hà Giang

Đức Sơn |

Hà GiangMưa lũ kéo dài từ đêm 22.5 đến chiều 24.5 tại tỉnh Hà Giang đã gây thiệt hại nặng nề về nhà và nhiều diện tích nông nghiệp. Tổng thiệt hại ước tính lên trên 8 tỉ đồng.