Mưa kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ khiến 67 tuyến đường TPHCM ngập sâu

HẠ MÂY |

TPHCM - Cơn mưa chiều ngày 15.8, kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút đã gây ngập 67 tuyến đường tại TPHCM, khiến người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Thông tin từ Trung tâm Quản lý và Vận hành Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (thuộc Sở Xây dựng), cho biết trận mưa chiều qua tại thành phố kéo dài hơn 2 giờ 30 phút. Mưa lớn gây ngập 67 tuyến đường, trong đó có 47 tuyến đường ngập tức thời.

Lượng mưa cao nhất đo được tại trạm Lý Thường Kiệt là 112,7 mm, trạm Mạc Đĩnh Chi 102 mm, một số khu vực khác cũng xấp xỉ 100 mm. Mưa lớn cũng khiến 30 chuyến bay ở sân bay Tân Sơn Nhất không thể cất và hạ cánh.

 
Khoảng 500 m đường Tô Ngọc Vân, đoạn gần giao lộ Phạm Văn Đồng (Thành phố Thủ Đức) mênh mông nước do cơn mưa chiều ngày 15.8. Ảnh: Minh Quân

Đại diện Trung tâm Quản lý và Vận hành Hạ tầng kỹ thuật TPHCM, lý giải về tình trạng khu vực trung tâm thành phố ngập sâu là do mưa to kéo dài vượt công suất thiết kế hệ thống thoát nước và các dự án, hạng mục hạ tầng đang thi công làm ảnh hưởng đến việc thoát nước.

Chiều 16.8, từ 13h30, các khối mây dông phát triển và gây mưa rào kèm theo dông cho khu vực TP.Thủ Đức và các quận, huyện lân cận.

Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có điểm mưa trên 25mm. Trong cơn dông có thể xảy ra sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (8-14m/s).

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Tình hình mưa tại TPHCM và Nam bộ những ngày tới ra sao?

HẠ MÂY |

TPHCM - Thời điểm tháng 8, mưa dông liên tục xuất hiện tại khu vưc TPHCM và các tỉnh, thành lân cận. Mưa thường kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.

Người dân TPHCM lội biển nước mênh mông về nhà sau mưa lớn

MINH QUÂN |

TPHCM - Mưa lớn kéo dài chiều 15.8 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nặng, người dân bì bõm lội nước về nhà.

Xuất hiện vùng áp thấp gây mưa dông trên Biển Đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp tiếp tục có khả năng gây ra mưa dông trên khu vực Biển Đông.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tình hình mưa tại TPHCM và Nam bộ những ngày tới ra sao?

HẠ MÂY |

TPHCM - Thời điểm tháng 8, mưa dông liên tục xuất hiện tại khu vưc TPHCM và các tỉnh, thành lân cận. Mưa thường kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.

Người dân TPHCM lội biển nước mênh mông về nhà sau mưa lớn

MINH QUÂN |

TPHCM - Mưa lớn kéo dài chiều 15.8 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nặng, người dân bì bõm lội nước về nhà.

Xuất hiện vùng áp thấp gây mưa dông trên Biển Đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp tiếp tục có khả năng gây ra mưa dông trên khu vực Biển Đông.