Mùa đông năm nay đến sớm và khả năng đón những đợt rét kỷ lục

Thảo Anh |

"Mùa đông năm nay tại miền Bắc đến sớm và có nền nhiệt thấp hơn trung bình nhiều năm. Khả năng xuất hiện những đợt rét kỷ lục" - ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.

Dự báo về xu thế thời tiết đặc biệt trong tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn cho biết, tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 3 đợt mưa dông.

Không khí lạnh gia tăng hoạt động trong giai đoạn nửa cuối tháng 9, gây giảm nhiệt ở Bắc Bộ nhưng nhiệt độ trung bình tháng trên toàn quốc phổ biến vẫn cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 - 1 độ C.

Nhận định xu thế khí tượng từ tháng 9.2020 đến tháng 2.2021, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục lạnh hơn và có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 với xác suất xảy ra khoảng 60%, nhưng có cường độ yếu và ít có khả năng kéo dài.

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết trạng thái La Nina tức là trạng thái nước biển lạnh hơn một cách bất thường, trái ngược với El Nino.

Ảnh hưởng của hiện tượng này khiến không khí lạnh tác động mạnh đến thời tiết miền Bắc. Không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, mùa đông đến sớm hơn. Nền nhiệt trung bình mùa đông năm 2020 - 2021 có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm 2019 - 2020. Đặc biệt có thể ghi nhận các đợt rét kỷ lục với nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm.

Theo ông Khiêm, phần lớn các mô hình dự báo cho kết quả giống nhau với độ chính xác cao. Nhiều đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện tại miền núi Bắc Bộ trong mùa đông năm nay.

Dự báo từ nay cho tới hết năm 2020, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng cho biết thêm, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 7 - 9 cơn, trong đó có khoảng 4 - 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam.

Tiếp tục đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa tháng 10 và tháng 11; gió mạnh trên biển do tác động gió mùa Tây Nam vào thời kỳ tháng 9.2020 ở vùng biển phía Nam Biển Đông; gió Đông Bắc của không khí lạnh trên khu vực phía bắc và giữa Biển Đông vào các tháng chính của mùa đông năm 2020-2021.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Miền Bắc khả năng sắp đón không khí lạnh yếu đầu mùa

Thảo Anh |

Không khí lạnh yếu đầu mùa khiến thời tiết miền Bắc không chuyển biến quá rõ rệt, nhiệt độ giảm xuống từ 2-3 độ C.

Dự báo thời tiết 11.9: Miền Bắc nắng gián đoạn trong ngày, có nơi mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 độ C.

Không khí lạnh đến sớm, khả năng mùa đông năm nay sớm và lạnh hơn

Thảo Anh |

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo cuối năm nay chuyển sang pha La Nina, ảnh hưởng của không khí lạnh rõ ràng nên mùa đông đến sớm và lạnh hơn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Miền Bắc khả năng sắp đón không khí lạnh yếu đầu mùa

Thảo Anh |

Không khí lạnh yếu đầu mùa khiến thời tiết miền Bắc không chuyển biến quá rõ rệt, nhiệt độ giảm xuống từ 2-3 độ C.

Dự báo thời tiết 11.9: Miền Bắc nắng gián đoạn trong ngày, có nơi mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 độ C.

Không khí lạnh đến sớm, khả năng mùa đông năm nay sớm và lạnh hơn

Thảo Anh |

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo cuối năm nay chuyển sang pha La Nina, ảnh hưởng của không khí lạnh rõ ràng nên mùa đông đến sớm và lạnh hơn.