Mưa dông mát mẻ chưa đến, nắng nóng cháy da vẫn tiếp diễn

Thảo Anh |

Nắng nóng vẫn đang tiếp diễn ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ trước khi đón mưa dông vào tối nay (14.6).

Nắng nóng ở Trung Bộ

Hôm qua (13.6), nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì ở các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, hôm nay (14.6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng còn duy trì trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư có nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày hôm nay (14.6), chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 8-10 tại Đà Nẵng và TPHCM ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này.

Mưa diện rộng chưa đến, miền Bắc vẫn đang nắng nóng

Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ đang nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 32 độ C.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay (14.6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén yếu. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên ở vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa dông nhiều nơi.

Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 13.6 đến 7h ngày 14.6) như: Bắc Quang (Hà Giang) 50mm, Bắc Cạn 50mm, Cao Bằng 40mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 144mm, Sơn Động (Bắc Giang) 46mm.

Dự báo, đêm nay (14.6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, trong đêm nay (14.6) có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cảnh báo, thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trên các sông suối vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 - 3 m. Lũ trên sông Bằng tại Bằng Giang có khả năng lên mức báo động II; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 14.6: Miền Bắc đón mưa vàng giải nhiệt sau nắng gắt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 14.6, miền Bắc đón mưa dông diện rộng sau đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất giảm mạnh 5 - 6 độ C, phổ biến ở mốc 31 độ C.

Chiều tối nay, miền Bắc đón mưa dông diện rộng, giảm nhiệt nhanh chóng

Thảo Anh |

Từ chiều tối và đêm nay (13.6), do ảnh hưởng kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 13.6: Miền Bắc nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 13.6, các tỉnh miền Bắc có dấu hiệu giảm nhiệt từ 2 - 4 độ C. Ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 độ C. Chiều tối có mưa  rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 14.6: Miền Bắc đón mưa vàng giải nhiệt sau nắng gắt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 14.6, miền Bắc đón mưa dông diện rộng sau đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất giảm mạnh 5 - 6 độ C, phổ biến ở mốc 31 độ C.

Chiều tối nay, miền Bắc đón mưa dông diện rộng, giảm nhiệt nhanh chóng

Thảo Anh |

Từ chiều tối và đêm nay (13.6), do ảnh hưởng kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 13.6: Miền Bắc nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 13.6, các tỉnh miền Bắc có dấu hiệu giảm nhiệt từ 2 - 4 độ C. Ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 độ C. Chiều tối có mưa  rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.