Ghi nhận, mưa dông kéo dài sau gần 1 giờ đồng hồ đã gây ngập tại một số tuyến đường như: Hồ Văn Tư, Lã Xuân Oai, Đặng Thị Rành, Đặng Văn Bi, Quốc Hương (TP. Thủ Đức), Nguyễn Văn Khối, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh),...
Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy, mây dông đang phát triển và gây mưa dông trên khu vực Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè, và các quận trung tâm, Hóc Môn, Củ Chi, TP Thủ Đức.
Ngoài ra, vùng mây đối lưu phát triển trên khu vực Tây Ninh, Bình Dương, Long An có xu hướng di chuyển về hướng TP Hồ Chí Minh.
Trong khoảng từ 0-3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm dông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó vùng mưa có thể mở rộng sang khu vực lân cận.
Lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (8-14m/s).
Từ chiều tối nay đến ngày 1.7, ở Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Theo ông Đỗ Tấn Long - Phó Giám đốc Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh), thành phố hiện có 3 khu vực thường xuyên bị ngập, thứ nhất là khu vực gồm: tuyến đường Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Khối thuộc quận Gò Vấp.
Khu vực thứ hai gồm: tuyến đường Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng thuộc thành phố Thủ Đức. Khu vực thứ 3 là các tuyến đường Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, thuộc thành phố Thủ Đức.