Mưa dông gió lớn ở miền Bắc bao giờ chấm dứt, nắng nóng quay lại?

Thảo Anh |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 23.8 nắng nóng bắt đầu quay lại ở các tỉnh Bắc và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ nay đến ngày 22.8, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h). Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, đêm nay và ngày mai (22.8), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (21 - 30.8) cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Từ đêm 21-22.8, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 23-30.8, có mưa rào và dông vài nơi

Từ đêm 25-30.8 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Từ đêm 21-22.8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 23-25.8, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 25-30.8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Đông Bắc Bộ 

Từ đêm 21-22.8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ 23-25.8, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 25-30.8, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 21-22.8, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 23-30.8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng từ 24-30.8 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 21-22.8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 23-30.8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ ngày 24-30.8, phía Bắc có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên  

Từ đêm 21-22.8, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.Từ đêm 23-30.8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng từ 25-26.8 có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Từ đêm 21-22.8, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 23-30.8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng từ 25-26.8 có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 20.8: Vùng áp thấp suy yếu từ bão số 4 tiếp tục gây mưa to

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.8, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 4, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to phổ biến 40-80mm/đợt.

Dự báo thời tiết 19.8: Miền Bắc vẫn tiếp tục mưa to, nhiều nơi ngập úng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 18.8: Miền Bắc tiếp tục bước vào ngày mưa dông cao điểm

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.8, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dự báo thời tiết 20.8: Vùng áp thấp suy yếu từ bão số 4 tiếp tục gây mưa to

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.8, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 4, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to phổ biến 40-80mm/đợt.

Dự báo thời tiết 19.8: Miền Bắc vẫn tiếp tục mưa to, nhiều nơi ngập úng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 18.8: Miền Bắc tiếp tục bước vào ngày mưa dông cao điểm

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.8, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.