Miền Trung tiếp tục mưa như trút nước, nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn chực chờ

THẢO ANH |

Trong 6 giờ qua (từ 1h-7h.30.10), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo một số khu vực vùng núi ở các tỉnh miền Trung như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Miền Trung ngập sâu diện rộng

Trong 6 giờ qua (từ 1h - 7h.30.10), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Quán Hành 371,8mm, Chợ Tràng 326,2mm, Yên Thành 203,4mm, Đô Lương 159,6mm (Nghệ An); Đậu Liêu 274mm, Đò Điệm 176mm, Hồ chứa nước Cù Lây 149mm (Hà Tĩnh)...

Dự báo trong 6 giờ tới các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa với lượng phổ biến từ 50 - 160mm, có nơi trên 300mm, các tỉnh ở Thanh Hóa, Quảng Nam có mưa với phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Quảng Nam.

Nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện: Nghệ An: Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Tương Dương, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Hoàng Mai, Yên Thành; Hà Tĩnh: Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Nước sông dâng cao ở một số khu vực

Hiện nay, lũ trên sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu và sông La (Hà Tĩnh) đang lên, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang xuống chậm. Mực nước lúc 7 giờ ngày 30.10 trên các sông như sau: Trên sông Cả tại Yên Thượng là 8,06m; trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt là 7,77m; trên sông La tại Linh Cảm là 4,3m.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Cả, sông Ngàn Sâu và sông La tiếp tục lên, sông Ngàn Phố tiếp tục xuống chậm. Tối nay (30.10), mực nước trên các sông như: sông Cả, sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt, sông La, sông Linh Cảm có khả năng dâng cao.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; sạt lở đất vùng núi tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, đặc biệt tại các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Châu, Đô Lương, Nghĩa Đàn (Nghệ An); Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc (Hà Tĩnh), Minh Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình); Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Quế Sơn, Đại Lộc, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My (Quảng Nam)...

THẢO ANH
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Công nhân viên chức lao động ủng hộ đồng bào miền Trung

Lâm Nguyễn |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Thái Bình: Vận động doanh nghiệp hơn 465 triệu đồng ủng hộ miền Trung

Bá Mạnh |

Hưởng ứng cuộc vận động Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, 19 đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ bằng tiền mặt với số tiền là 465.674.000 đồng.

Vì sao thảm họa lũ lụt, sạt lở liên tiếp xảy ra ở miền Trung?

Thùy Linh- Vũ Long |

Lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, gieo đau thương tang tóc lên đồng bào miền Trung, khiến các chuyên gia phải đau đớn thốt lên: "Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vĩnh Phúc: Công nhân viên chức lao động ủng hộ đồng bào miền Trung

Lâm Nguyễn |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Thái Bình: Vận động doanh nghiệp hơn 465 triệu đồng ủng hộ miền Trung

Bá Mạnh |

Hưởng ứng cuộc vận động Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, 19 đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ bằng tiền mặt với số tiền là 465.674.000 đồng.

Vì sao thảm họa lũ lụt, sạt lở liên tiếp xảy ra ở miền Trung?

Thùy Linh- Vũ Long |

Lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, gieo đau thương tang tóc lên đồng bào miền Trung, khiến các chuyên gia phải đau đớn thốt lên: "Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt".