Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông do áp thấp, kéo dài bao lâu?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, khu vực Bắc Bộ sẽ có đợt mưa dông kéo dài từ đêm nay (30.7) đến ngày 8.8. Tuy nhiên, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, xen kẽ những ngày trời nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay, rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam đi qua khu vực Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong đêm nay (30.7), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to.

Từ ngày 31.7 - 2.8, mưa dông giảm dần, tập trung vào chiều tối, ngày trời vẫn duy trì nắng nóng. Sau đó, từ ngày 3.8 - 5.8, mưa dông lại tiếp diễn.

Đợt mưa dông này có thể kéo dài đến ngày 8.8. Tuy nhiên, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, xen kẽ những ngày trời nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày khu vực miền Bắc cụ thể như sau:

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 30.7 - 1.8, có mưa rào và dông rải rác. Riêng ngày 1.8 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 2 - 5.8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, từ ngày 5.8 mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 6 - 8.8, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 30 - 31.7 có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông, từ ngày 31.7 mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 1 - 2.8, có mưa rào dông vài nơi, ngày nắng; riêng đêm 2.8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 3 - 5.8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 6 - 8.8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Đêm 30.7, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 31.7 - 2.8, có mưa rào dông vài nơi, ngày nắng; từ ngày 02 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực đồng bằng và ven biển từ ngày 2.8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 3 - 5.8, mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông, từ ngày 5.8 mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 6 - 8.8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 gây mưa dông gió lớn ở Bắc Biển Đông

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết sáng nay (30.7), vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng áp thấp khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 9

Thảo Anh |

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 9.

Vùng áp thấp trên Biển Đông đang mạnh lên gây mưa dông gió lớn

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa dông mạnh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 gây mưa dông gió lớn ở Bắc Biển Đông

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết sáng nay (30.7), vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng áp thấp khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 9

Thảo Anh |

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 9.

Vùng áp thấp trên Biển Đông đang mạnh lên gây mưa dông gió lớn

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa dông mạnh.