Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông diện rộng kéo dài, giảm nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ đêm 24.8 đến ngày 26.8, do hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh dần lên nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt ở Bắc Bộ

Hôm qua (23.8), vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như Đồng Hỷ (Thái Nguyên) 68.5mm, Lục Ngạn (Bắc Giang) 54.2mm, Sơn Động (Bắc Giang) 100mm, Ba Chẽ (Quảng Ninh) 99mm,…

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh dần lên nên ngày 24.8, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng.

Từ đêm 24.8 đến ngày 26.8, do hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh dần lên nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ngày 24.8, khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Từ đêm 24.8 đến ngày 26.8, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần nên từ nay đến ngày 24.8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Từ ngày 25-27.8, mưa dông ở khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng gia tăng.

Nắng nóng tiếp diễn ở Trung Bộ

Trong khi đó, hôm qua 23.8, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi dặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ bắc kết hợp với gió tây nam gây hiệu ứng phơn giảm dần nên ngày 24.8, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Nắng nóng ở Trung Bộ kéo dài đến ngày 25.8. Từ ngày 26.8 có khả năng kết thúc nắng nóng diện rộng.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến thời tiết sau trận mưa đá bất thường ở TPHCM

THẢO ANH |

"Hàng năm vẫn xuất hiện hiện tượng mưa đá tại TPHCM. Tuy nhiên, mưa chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn khoảng vài phút, kích thước hạt mưa đá cũng chỉ như hạt ngô. Chưa ghi nhận trận mưa đá nào vào cuối tháng 8 như trận mưa hôm 22.8.2021" - ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho hay.

Dự báo thời tiết 23.8: Đầu tuần Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.8, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thanh Hoá đến Phú Yên có nơi nắng nóng cực kì gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết 19.8: Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Thời gian xảy ra mưa to tập trung vào đêm và sáng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dự báo diễn biến thời tiết sau trận mưa đá bất thường ở TPHCM

THẢO ANH |

"Hàng năm vẫn xuất hiện hiện tượng mưa đá tại TPHCM. Tuy nhiên, mưa chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn khoảng vài phút, kích thước hạt mưa đá cũng chỉ như hạt ngô. Chưa ghi nhận trận mưa đá nào vào cuối tháng 8 như trận mưa hôm 22.8.2021" - ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho hay.

Dự báo thời tiết 23.8: Đầu tuần Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.8, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thanh Hoá đến Phú Yên có nơi nắng nóng cực kì gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết 19.8: Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Thời gian xảy ra mưa to tập trung vào đêm và sáng.