Miền Bắc rét đậm rét hại diện rộng, có nơi dưới 3 độ C từ chiều tối 28.12

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, miền Bắc sẽ chuyển trạng thái rét đậm rét hại từ chiều tối 28.12 với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 3 độ C.

Miền Bắc trong tháng 12 duy trì nền nhiệt độ ở mức thấp do không khí lạnh liên tục bổ sung. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay một bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam.

Khoảng gần sáng và ngày 28.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ.

Bắc Bộ trời trở rét đậm, vùng núi rét hại từ chiều và đêm 28.12. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 - 13 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Từ đêm 27.12 đến ngày 29.12, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ chiều và đêm 28 - 30.12, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ ngày 28.12 nhưng muộn hơn khu vực miền Bắc. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 5.000m, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Thanh Hóa phổ biến từ 10 - 13 độ C; khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13 - 16 độ C.

Từ đêm 27.12 đến ngày 29.12, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An  có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 28 - 30.12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông.

Về thời tiết trên biển, từ ngày 28.12, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 3,0 - 5,0m, riêng Vịnh Bắc Bộ 2,0-3,5m, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4,0 - 6,0m, biển động mạnh.

Từ ngày 29.12, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 3,0 - 5,0m, biển động.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh mạnh sắp tràn về gây mưa diện rộng, nhiệt độ giảm sâu

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 28.12, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 5 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 24.12.2022 - 3.1.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Không khí lạnh tăng cường sắp bao trùm, miền Bắc tiếp tục rét đậm kéo dài

AN AN |

Từ ngày 21.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Không khí lạnh mạnh sắp tràn về gây mưa diện rộng, nhiệt độ giảm sâu

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 28.12, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 5 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 24.12.2022 - 3.1.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Không khí lạnh tăng cường sắp bao trùm, miền Bắc tiếp tục rét đậm kéo dài

AN AN |

Từ ngày 21.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.