Miền Bắc quay lại nắng nóng oi bức, nhiệt độ tăng nhanh chóng mặt

Thảo Anh |

Hai ngày qua, những cơn mưa "vàng" giải nhiệt đã xua tan thời tiết oi bức nắng nóng tại các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt giảm nhanh. Tuy nhiên, hôm nay (17.7), nắng nóng đã quay lại kéo theo nhiệt độ cao nhất tăng nhanh từ 3 - 5 độ C, phổ biến ở mức 35 - 37 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm qua (16.7), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo, hôm nay (17.7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17 giờ.  

Sau những đợt mưa dông mát mẻ, khu vực Hà Nội, hôm nay (17.7), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 18.7, nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh  Bắc Bộ; nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngày hôm nay (17.7), chỉ số tia UV cực trị ở các thành phố Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.     

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Bão Danas giật cấp 10 gần Biển Đông, có khả năng tiếp tục mạnh lên

Thảo Anh |

Vị trí tâm bão Danas ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Bão giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo thời tiết 17.7: Miền Bắc mưa chưa được bao lâu, nắng đã quay lại

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 17.7, do hiệu ứng phơn nên ở khu vực Hòa Bình và các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão Danas giật cấp 10, gần Biển Đông

Thảo Anh |

Áp thấp nhiệt đới ở phía Đông, cách đảo Luzon (Philippines) 300km đã mạnh lên thành bão - cơn bão Danas, giật cấp 10.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán). 

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bão Danas giật cấp 10 gần Biển Đông, có khả năng tiếp tục mạnh lên

Thảo Anh |

Vị trí tâm bão Danas ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Bão giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo thời tiết 17.7: Miền Bắc mưa chưa được bao lâu, nắng đã quay lại

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 17.7, do hiệu ứng phơn nên ở khu vực Hòa Bình và các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão Danas giật cấp 10, gần Biển Đông

Thảo Anh |

Áp thấp nhiệt đới ở phía Đông, cách đảo Luzon (Philippines) 300km đã mạnh lên thành bão - cơn bão Danas, giật cấp 10.