Miền Bắc nhiều nơi ngày nắng nóng gay gắt, đêm trở mưa dông gió lớn

AN An |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo hiện tượng mưa dông vào chiều tối và đêm ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 27.6.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm qua (25.6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay (26.6), ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30 - 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ. Cảnh báo, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến đầu tháng 7.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kéo dài trong nhiều ngày kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày hôm nay (26.6), chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7 - 9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng cho biết thêm, vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa dông cho các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to như: Sìn Hồ (Lai Châu), Tam Đường (Lai Châu), Mường Lay (Lai Châu, Bắc Mê (Hà Giang), Đồng Văn (Hà Giang)....

Dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000 mét nên trong chiều tối và đêm nay (26.6), ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20- 50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h). Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay (26.6), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27.6, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

AN An
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 26.6: Miền Bắc lại hạ nhiệt, thời tiết "dễ thở" hơn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 26.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Tuy nhiên, mức nhiệt này đã giảm khoảng 2 - 3 độ C so với những ngày trước đó.

Dự báo thời tiết 25.6: Bắc Bộ vẫn nắng nóng nhưng có dấu hiệu hạ nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.6, miền Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 2 - 3 độ C; cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C. Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 24.6: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng cháy da

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 24.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, Bắc Bộ và Trung Bộ trời tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi 41-42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dự báo thời tiết 26.6: Miền Bắc lại hạ nhiệt, thời tiết "dễ thở" hơn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 26.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Tuy nhiên, mức nhiệt này đã giảm khoảng 2 - 3 độ C so với những ngày trước đó.

Dự báo thời tiết 25.6: Bắc Bộ vẫn nắng nóng nhưng có dấu hiệu hạ nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.6, miền Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 2 - 3 độ C; cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C. Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 24.6: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng cháy da

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 24.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, Bắc Bộ và Trung Bộ trời tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi 41-42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.