Miền Bắc ngày nắng nóng gia tăng, chiều tối khả năng trở mưa dông gió giật

Thảo Anh |

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc tiếp tục nắng nóng gia tăng trong những ngày tới. Tuy nhiên, riêng khu vực miền núi phía Bắc khả năng đón những cơn mưa dông vào thời điểm chiều tối.

Hôm qua (18.6), nắng nóng xảy ra diện rộng ở đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi trên 37 độ C.

Dự báo, hôm nay (19.6), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C; có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.

Khu vực Hà Nội, hôm nay (19.6) trời nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, từ khoảng ngày 20.6, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ; riêng khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7 - 9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Tuy nhiên, chiều tối và đêm qua (18.6), vùng hội tụ gió trên cao đã gây mưa dông cho các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 19h đến 07h) như: Mường Tè (Lai Châu 35mm), Sìn Hồ (Lai Châu) 30mm, Phiêng Lanh (Sơn La) 26mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 31mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên trong chiều tối và đêm nay (19.6), ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10 - 30mm/12h, có nơi trên 50mm/12h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 1 - 2 ngày tới, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cần đề phòng những hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa dông kéo dài như lũ quét, sạt lở đất.

Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm nay khả năng mưa vài nơi có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 19.6: Miền Bắc ngày nắng nóng gay gắt, đêm đổ mưa vài nơi

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.6, các tỉnh miền Bắc có mây, mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 độ C.

Dự báo thời tiết 18.6: Bắc Bộ nắng cháy da, Nam Bộ mưa dông chiều tối

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C; có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết 17.6: Nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc, tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.6, các tỉnh miền Bắc có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 38 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 19.6: Miền Bắc ngày nắng nóng gay gắt, đêm đổ mưa vài nơi

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.6, các tỉnh miền Bắc có mây, mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 độ C.

Dự báo thời tiết 18.6: Bắc Bộ nắng cháy da, Nam Bộ mưa dông chiều tối

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C; có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết 17.6: Nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc, tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.6, các tỉnh miền Bắc có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 38 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.