Lý giải nguyên nhân gây lốc xoáy kinh hoàng ở Vĩnh Phúc, 3 người chết

Thảo Anh |

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích, lốc xoáy là một hiện tượng gió xoáy cực mạnh, xảy ra trong một phạm vi nhỏ, hàng chục tới hàng trăm mét và tồn tại trong một thời gian ngắn đi kèm với hiện tượng lốc là dông và mưa đá.

Cơn lốc xoáy chiều 10.6 đã làm đổ sập một nhà xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kiều Thi Junma (Vĩnh Phúc) khiến 3 người chết và nhiều người bị thương. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của cơn lốc xoáy.

Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia và hiện tượng thời tiết nguy hiểm này.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trao đổi.
Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trao đổi. Ảnh: Phương Anh.

Thưa ông, nguyên nhân hình thành cơn lốc xoáy chiều 10.6 ở Vĩnh Phúc như thế nào?

- Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên trong ngày (10.6), ở khu vực Bắc Bộ vẫn xảy ra tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Ở khu vực Vĩnh Phúc có nền nhiệt độ cao nhất trong ngày là 37 độ C. Do ảnh hưởng kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 3.000m nên từ chiều tối ngày 10.6, mưa dông mạnh đã xảy ra trên khu vực Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc.

Lốc xoáy là một hiện tượng gió xoáy cực mạnh, xảy ra trong một phạm vi nhỏ, hàng chục tới hàng trăm mét và tồn tại trong một thời gian ngắn đi kèm với hiện tượng lốc là dông và mưa đá. Nguyên nhân sinh ra gió lốc là những dòng khí nóng bốc lên cao một cách mạnh mẽ. Đây là nguyên nhân chính của việc hình thành cơn lốc xoáy chiều 10.6 ở Vĩnh Phúc.

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của cơn lốc xoáy
Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của cơn lốc xoáy. Ảnh: Vĩnh Thiệu

Các chuyên gia khí tượng có đánh giá như thế nào về mức độ nguy hiểm của cơn lốc xoáy này, thưa ông?

- Đặc điểm của gió lốc là tốc độ gió tăng mạnh đột ngột, khi đối lưu phát triển mạnh trong các đám mây dông, sự chênh lệch nhiệt độ theo chiều thẳng đứng lớn, làm cho áp suất thay đổi đột ngột, tạo nên những cột gió xoáy lớn tạo ra khả năng phá hủy, hút, kéo rất lớn.

Với sức tàn phá như hôm 10.6, cụ thể là đã cuốn, kéo hút sập xưởng gỗ rộng 2000m2 của Công ty TNHHMTV Kiều Thi Junma tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên cho thấy đây là một cơn lốc xoáy có cường độ mạnh, có thể cuốn bay các đồ vật lớn và di chuyển chúng ra xa hàng trăm mét.

Với những cơn lốc xoáy vừa xảy ra tại Vĩnh Phúc, chúng ta có biết trước được để kịp thời đưa ra cảnh báo cho người dân hay không, thưa ông?

- Với trình độ khoa học công nghệ dự báo khí tượng hiện nay, việc dự báo, cảnh báo chính xác được thời điểm, địa điểm xảy ra các thiên tai quy mô nhỏ như lốc xoáy, mưa đá là không thực hiện được. Tuy nhiên, với mạng lưới trạm ra đa hiện có, hệ thống dự báo của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn có thể đưa ra các cảnh báo đối với các cơn dông trước từ 30 phút tới vài giờ. Khi có cảnh báo về dông, người dân cần đề phòng và sẵn sàng các phương án tránh trú khi có dông và lốc xoáy xuất hiện.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Miền Bắc sắp xuất hiện mưa dông có thể gây lốc xoáy nguy hiểm mức nào?

Thảo Anh - Phương Anh |

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trạng thái mưa dông xảy ra ngay sau khi nắng nóng khô nhiều ngày sẽ có nguy cơ lốc sét gió giật mạnh. Những nguy cơ tiềm tàng tiếp theo là lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đã đi vào Biển Đông khả năng mạnh thành bão

Thảo Anh |

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng 12.6, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông.

Mùa hè năm nay có nắng nóng gay gắt kỷ lục như năm 2019 hay không?

Thảo Anh - Phương Anh |

Năm 2020 được dự báo sẽ là một trong những năm nóng hơn trung bình với nhiệt độ toàn cầu tăng có thể tăng 1,1 độ C. Tại Việt Nam năm 2019, ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong lịch sử quan trắc với mốc 43,4 độ C vào ngày 20.4.2019 tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Vậy mùa hè năm 2020 liệu có khắc nghiệt hơn so với năm ngoái hay không? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Miền Bắc sắp xuất hiện mưa dông có thể gây lốc xoáy nguy hiểm mức nào?

Thảo Anh - Phương Anh |

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trạng thái mưa dông xảy ra ngay sau khi nắng nóng khô nhiều ngày sẽ có nguy cơ lốc sét gió giật mạnh. Những nguy cơ tiềm tàng tiếp theo là lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đã đi vào Biển Đông khả năng mạnh thành bão

Thảo Anh |

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng 12.6, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông.

Mùa hè năm nay có nắng nóng gay gắt kỷ lục như năm 2019 hay không?

Thảo Anh - Phương Anh |

Năm 2020 được dự báo sẽ là một trong những năm nóng hơn trung bình với nhiệt độ toàn cầu tăng có thể tăng 1,1 độ C. Tại Việt Nam năm 2019, ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong lịch sử quan trắc với mốc 43,4 độ C vào ngày 20.4.2019 tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Vậy mùa hè năm 2020 liệu có khắc nghiệt hơn so với năm ngoái hay không? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.