Bên cạnh túi nilon, ống hút nhựa là vật dụng khá phổ biến trong tiêu dùng, sinh hoạt hằng ngày. Ống hút nhựa thống trị ở nhiều nơi như nhà hàng, quán trà sữa, cà phê, trà đá vỉa hè... do giá thành rẻ và tiện lợi.
Tuy nhiên, đứng trước hậu quả của ô nhiễm môi trường, thì việc “nói không” với vật dụng này sẽ một cách khởi đầu cần thiết cho việc ngưng sử dụng đồ nhựa và nilon trong tương lai.
Chiến dịch “ống hút thân thiện” gồm nhiều hoạt động khác nhau, thông qua các video truyền thông, các chương trình offline, các trò chơi mini... để từ đó, tác động tới giới trẻ. Bởi giới trẻ chính là đối tượng sử dụng ống hút nhựa nhiều nhất có cái nhìn chính xác về sự hủy hoại của ống hút nhựa đối với môi trường, chuyển sang sử dụng ống hút thân thiện: Ống hút gạo, ống hút tre, cỏ bàng, inox...
Bạn Triệu Thu Trang (SN 2000), sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ: “là người tham gia chiến dịch “ống hút thân thiện”, tôi cảm thấy rằng đây là một chiến dịch có ý nghĩa rất lớn, góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành hơn. Sử dụng ống hút thân thiện với môi trường, tuy là hành động nhỏ nhưng rất thiết thực, cần được lan tỏa và nhân rộng”.
Chiến dịch “ống hút thân thiện” tập trung vào đối tượng sinh viên, ngoài ra chiến dịch còn tác động vào nhóm đối tượng chủ quán cà phê, trà sữa, những người hoạt động trong ngành đồ uống...
Ngoài ra, chiến dịch cũng góp phần định hướng cho họ hạn chế hoặc ngưng sử dụng ống hút nhựa trong công việc kinh doanh, từ đó sẽ giảm đi tổng lượng rác thải con người tạo ra trong mỗi năm.
Phát biểu tại chiến dịch, anh Nguyễn Bá Doanh (SN 1991), người tổ chức sự kiện cho biết, Chiến dịch nói không với ống hút nhựa bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về việc bảo vệ môi trường.
Ống hút nhựa được chế tạo từ các nhiên liệu hóa thạch, sau khi sử dụng xong sẽ được lưu lại nhiều năm trong lòng đất, môi trường nước... khó phân hủy, nếu để lọt, ống hút nhựa sẽ len lỏi và đại dương, bóp chết cuộc sống của nhiều sinh vật biển.
Chiến dịch “Ống hút thân thiện” thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo sinh viên. Nhiều bạn chia sẻ quan điểm, cho rằng đây là một hoạt động ý nghĩa, góp phần làm cho môi trường trong sạch, an lành hơn.