Loại bỏ 99% chất trong tủ lạnh, điều hòa làm suy giảm tầng ôzôn sau 32 năm

Nguyễn Hà |

Sau 32 năm thực hiện Nghị định thư Montreal, đã loại bỏ 99% các chất làm suy giảm tầng ôzôn có trong tủ lạnh, điều hòa và nhiều sản phẩm khác.

Với chủ đề "32 năm nối tiếp hành trình bảo vệ tầng ôzôn" (32 Years and Healing), lễ kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ôzôn năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 16.9, nhằm đề cao nỗ lực hợp tác quốc tế suốt hơn 3 thập kỷ qua và những thành tựu về bảo vệ tầng ôzôn và ứng phó với biến đổi khí hậu theo Nghị định thư Montreal mà nhân loại đã đạt được.

Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn (thuộc Công ước Vienna về bảo vệ tầng ôzôn) được ký kết năm 1987 tại Montreal, Canada, được đánh giá là một trong những hiệp ước quốc tế về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thành công nhất trong lịch sử.

Kể từ đó đến nay, Ngày quốc tế về Bảo vệ tầng ôzôn 16.9 hàng năm là dịp để các quốc gia trên thế giới tăng cường nhận thức và có những hành động thiết thực bảo vệ tầng ôzôn, giữ gìn môi trường sống của nhân loại vì sự phát triển bền vững.

Sau 32 năm thực hiện Nghị định thư Montreal đã loại bỏ 99% các chất làm suy giảm tầng ôzôn có trong tủ lạnh, điều hòa và nhiều sản phẩm khác. Theo báo cáo đánh giá gần đây (năm 2018), cứ mỗi thập kỷ trôi qua tính từ năm 2000, tỉ lệ phục hồi của tầng ôzôn là 1-3%. Với tỉ lệ phục hồi như vậy, tầng ôzôn  ở Bắc Bán Cầu sẽ được phục hồi hoàn toàn vào năm 2030; đến năm 2050 tầng ôzôn tại Nam Bán cầu và đến năm 2060 tại những vùng cực Nam bán cầu sẽ được khôi phục hoàn toàn.

Là thành viên tham gia Nghị định thư Montreal, Việt Nam có nghĩa vụ kiểm soát và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ôzôn theo lộ trình thực hiện Nghị định thư Montreal. Các chất làm suy giảm tầng ôzôn bị kiểm soát, loại trừ theo quy định của Nghị định thư Montreal bao gồm: CFC, Halon, CTC, HCFC và Methyl Bromide; các chất này được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh, sản xuất xốp, dập cháy và kiểm dịch cho hàng xuất khẩu.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ôzôn năm 2019, với chủ đề của Ban Thư ký Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn “32 năm nối tiếp hành trình bảo vệ tầng ôzôn”, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài nguyên Môi trường giúp người dân Quảng Bình sau lũ lụt

LÊ PHI LONG |

Ngày 6.9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đi thị sát, thăm và động viên người dân Quảng Bình bị thiệt hại do mưa lũ.

Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường" lần thứ nhất

Nhóm PV |

Với mục đích tăng cường vai trò của các tổ chức công đoàn, người lao động trong hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu, ngày 5.9 tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Trung tâm Truyền thông Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường" lần thứ nhất.

Rộn ràng ngày hội trao tri thức, nhận mầm xanh bảo vệ môi trường

Thái Hà |

Với ý nghĩa thiết thực nhằm lan tỏa lối sống xanh, xây dựng tủ sách cho trẻ em nghèo vùng cao, ngày 31.8 tại trung tâm thương mại Lotte (54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Trao 1000 sách cũ, nhận 1000 cây xanh”. Sự kiện đã thu hút đông đảo nhiều người tham gia.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bộ Tài nguyên Môi trường giúp người dân Quảng Bình sau lũ lụt

LÊ PHI LONG |

Ngày 6.9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đi thị sát, thăm và động viên người dân Quảng Bình bị thiệt hại do mưa lũ.

Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường" lần thứ nhất

Nhóm PV |

Với mục đích tăng cường vai trò của các tổ chức công đoàn, người lao động trong hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu, ngày 5.9 tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Trung tâm Truyền thông Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường" lần thứ nhất.

Rộn ràng ngày hội trao tri thức, nhận mầm xanh bảo vệ môi trường

Thái Hà |

Với ý nghĩa thiết thực nhằm lan tỏa lối sống xanh, xây dựng tủ sách cho trẻ em nghèo vùng cao, ngày 31.8 tại trung tâm thương mại Lotte (54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Trao 1000 sách cũ, nhận 1000 cây xanh”. Sự kiện đã thu hút đông đảo nhiều người tham gia.